Nam Phù ra quân trồng hoa làm đẹp môi trường chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đón Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi-Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 10/1, UBND xã Nam Phù đã tổ chức ra quân trồng hoa, tổng vệ sinh môi trường tại khu vực mái đê, chân đê đoạn ngã ba dốc đê thôn 3 Đông Mỹ. Hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương, tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp.
Từ sáng sớm, không khí lao động đã rộn ràng khắp các tuyến đường. Cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng nhau thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, làm sạch mặt đê, chân đê; đồng thời trồng mới hàng nghìn gốc hoa, cây xanh theo đúng quy trình kỹ thuật. Những tuyến đường vốn khô cứng, đơn điệu nay dần khoác lên mình màu xanh tươi mới, tạo điểm nhấn cảnh quan khang trang, thân thiện và văn minh.
Cán bộ và Nhân dân xã Nam Phù ra quân trồng hoa với khí thế tưng bừng.
Theo kế hoạch, trong đợt ra quân này, xã Nam Phù trồng trên 4.000 gốc thiên điểu, khoảng 10.000 cây chiều tím, hơn 1.000 gốc chuỗi ngọc và 2.000 chậu hoa giấy. Các loại hoa được lựa chọn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, cảnh quan, bảo đảm sinh trưởng bền vững, dễ chăm sóc và tạo mỹ quan lâu dài.
Tham gia buổi ra quân có các đồng chí lãnh đạo xã: đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Văn Sung – Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội; cùng trưởng, phó các ban, ngành, đơn vị và đông đảo Nhân dân địa phương.
Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền trực tiếp tham gia trồng cây cùng Nhân dân.
Trao đổi tại buổi ra quân, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phù nhấn mạnh: “Yếu tố then chốt trong công tác bảo vệ môi trường chính là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, với cách làm linh hoạt, sát dân và vì dân. Ngay từ đầu, xã xác định trồng cây xanh, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt trong quá trình phát triển, gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân.”
Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, hoạt động ra quân trồng hoa, tổng vệ sinh môi trường không chỉ mang ý nghĩa tạo cảnh quan chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Thủ đô, mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng xã Nam Phù xanh – thông minh – đáng sống. “Chúng tôi sẽ phân công lực lượng chăm sóc, duy trì để cây xanh, hoa phát triển tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào ‘sáng – xanh – sạch – đẹp’ theo hướng bền vững, thực chất, lấy người dân làm trung tâm.”
Thời gian qua, phong trào “sáng – xanh – sạch – đẹp” đã và đang âm thầm làm mới diện mạo xã Nam Phù. Những tuyến đường sáng đèn, hàng cây xanh mát, các ngõ xóm sạch đẹp không chỉ thay đổi cảnh quan, mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống.
Trực tiếp tham gia trồng hoa, ông Trần Đức Nhương – Bí thư Chi bộ thôn Đông Trạch chia sẻ: “Những việc làm tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn. Khi người dân dần thay đổi thói quen, không xả rác bừa bãi, cùng nhau giữ gìn ngõ xóm sạch đẹp, chúng tôi thấy những nỗ lực của mình thật sự có giá trị.
Lãnh đạo các đơn vị cùng Nhân dân hăng hái trồng cây làm đẹp môi trường.
Theo đánh giá của lãnh đạo địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, kết nối, để phong trào đi vào chiều sâu. Khi người dân thấy rõ lợi ích thiết thực từ môi trường sống xanh – sạch – đẹp, phong trào sẽ tự lan tỏa, trở thành ý thức tự giác và nếp sống thường ngày.
Thực hiện Kế hoạch số 28 ngày 23/7/2025 của UBND xã Nam Phù về phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” và công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Nam Phù triển khai đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa trên toàn địa bàn. Trong đó, duy trì ra quân vệ sinh định kỳ vào thứ Bảy hằng tuần, khơi thông cống rãnh, bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị, thu gom, vận chuyển rác thải, không để tồn đọng gây mất mỹ quan.
Sau buổi ra quân trồng cây, quang cảnh xã Nam Phù đã có sự thay đổi rõ rệt.
Từ những buổi sáng cuối tuần giản dị nhưng đầy ý nghĩa, phong trào “sáng – xanh – sạch – đẹp” tại Nam Phù đã vượt ra khỏi khuôn khổ của những đợt ra quân ngắn hạn, trở thành giá trị văn hóa cộng đồng. Khi chính quyền giữ vai trò kiến tạo, Nhân dân trở thành chủ thể, mỗi tuyến đường hoa, mỗi góc quê xanh mát chính là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng, quyết tâm xây dựng Nam Phù ngày càng văn minh, giàu đẹp – đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành, hạnh phúc.

Nam Phù tạo đồng thuận từ cơ sở cho dự án Khu đô thị thể thao Olympic
Kinhtedothi-Ngày 9/1, UBND xã Nam Phù tổ chức hội nghị thông qua chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã; thể hiện rõ quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), để dự án trọng điểm sớm được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định.

Lãnh đạo xã Nam Phù thăm, động viên cán bộ, công nhân lao động trên công trường trong ngày đầu năm mới
Kinhtedothi-Ngày 1/1/2026 – ngày làm việc đầu tiên của năm mới, không khí thi công trên công trường cống Đông Mỹ thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (nay là xã Nam Phù và xã Thanh Trì, TP Hà Nội) diễn ra khẩn trương, sôi nổi, thể hiện quyết tâm cao của các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong việc sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân.

Ưu tiên bảo vệ môi trường và đời sống Nhân dân khi triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại xã Nam Phù
Kinhtedothi-Ngày 29/12, UBND xã Nam Phù tổ chức buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Vinhomes và các đơn vị liên quan nhằm nghe báo cáo, trao đổi, cho ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án “Xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic” – Khu C, tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn xã. Buổi làm việc nhằm bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định pháp luật, hài hòa giữa phát triển đô thị với bảo vệ môi trường, gắn với lợi ích thiết thực và lâu dài của người dân địa phương; đồng thời hoàn thiện báo cáo ĐTM trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.






