Năm rồng sẽ có đôi rồng gốm ở hồ Tây

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo thông tin từ UBND quận Tây Hồ, vào dịp Nhâm Thìn, một đôi rồng bằng gốm sứ do các nghệ nhân Bát Tràng chế tác trong dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ được chuyển từ công viên Bách Thảo về đặt trên mặt nước hồ Tây.

Đôi rồng này được UBND quận Tây Hồ tiếp nhận từ Cty CP du lịch - dịch vụ - thương mại làng Bát Tràng. Trước đó kỷ vật này đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness và sách kỷ lục VN, công nhận: Là tác phẩm kỷ lục về mô phỏng rồng thời Lý (ngày 16.9.2010). Mỗi rồng dài 15.6m và cao 8.5m, được chế tác gia công bằng khung thép với lớp bêtông phủ dày từ 10-12cm. Bề ngoài trang trí bằng các sản phẩm đĩa, cốc men ngọc, các mảng gốm nung ở 1.3000C. Ngoài ra, trong miệng cặp rồng này đều được ngậm hai viên ngọc lớn là loại đá ngọc quý.

Theo dự án này, UBND quận Tây Hồ sẽ xây 2 bệ đặt đôi rồng trên mặt nước hồ Tây (cách mép kè hồ 4-12m) đoạn cuối đường Nguyễn Hoàng Tôn (phường Nhật Tân), đồng thời sẽ được thiết kế hệ thống phun nước nhằm tạo ra vẻ sống động cho đôi rồng gốm. Dự án do quận Tây Hồ làm chủ đầu tư, sẽ khởi công cuối quý IV năm nay và dự kiến hoàn thiện đúng vào dịp Tết Nhâm Thìn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần