Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nam sinh Trường Newton đạt Thủ khoa THPT chuyên Sư phạm: Chơi game để giảm stress

Kinhtedothi – Đỗ Hải Nam, học sinh lớp 9G0, Trường THCS- THPT Newton – Thủ khoa lớp 10 Trường THPT chuyên Sư phạm đang được dư luận trầm trồ ngưỡng mộ với hai điểm 10 tròn trịa: 10 Toán điều kiện và 10 Toán chuyên. Đây là trường hợp hiếm gặp của các trường THPT chuyên trên cả nước.
Đỗ Hải Nam Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm năm 2023 với 2 điểm 10
Đỗ Hải Nam  -  lớp 9G0, Trường THCS - THPT Newton, Thủ khoa Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm năm 2023 với 2 điểm 10

Khi Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2023, rất nhanh chóng, cái tên Đỗ Hải Nam – lớp 9G0 Trường THCS - THPT Newton vụt sáng thành một hiện tượng.

Với 2 điểm 10 ở vòng điều kiện và vòng thi chuyên, Đỗ Hải Nam không chỉ trúng tuyển mà còn vào diện trúng tuyển có học bổng và xuất sắc trở thành Thủ khoa đạt điểm cao nhất trong số các thủ khoa của trường (điểm xét tuyển 37,75 điểm). Đây là trường hợp rất hiếm gặp, không chỉ với Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội mà còn với bất cứ trường THPT chuyên nào trên cả nước.

Không dừng lại ở đó, Hải Nam đã ấn tượng trúng tuyển với điểm số thuộc tốp đầu cả hai khối chuyên Toán và Vật lý ở kỳ thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Trước đó, nam sinh cũng giành suất vào thẳng lớp 10 Trường THPT Chu Văn An.

Chia sẻ với báo Kinh tế và Đô thị, bản thân Hải Nam cho biết: “Kết quả đỗ và đỗ tốp cao vào các trường chuyên đều không bất ngờ; nhưng đỗ với 2 điểm 10 thì thật sự vỡ òa hạnh phúc”.

“Đạt 2 điểm 10 tuyệt đối, nhất là điểm 10 môn thi chuyên là rất khó. Nó không chỉ chứng tỏ học sinh rất giỏi mà còn chỉn chu, chặt chẽ trong từng lời giải, từng bài toán chỉ trong khoảng thời gian thi ngắn. Khi nghe học sinh yêu quý của mình đạt Thủ khoa, cảm xúc của tôi rất khó tả: Vừa ngạc nhiên, vừa tự hào và vô cùng hạnh phúc.” – Phó Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường Liên cấp Newton Lê Thị Bích Dung cho biết.

Chia sẻ về quá trình học tập của con trai, chị Phan Thanh Thúy cho hay gia đình không hề tạo áp lực cho con nhưng chính Hải Nam có mục tiêu, có khát khao và có con đường phấn đấu rất rõ ràng. Con đặt mục tiêu sẽ làm tốt nhất ở đợt thi Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Lúc thi xong, con cũng đã nói làm được hết cả hai đề Toán. 

“Từ lúc 20 tháng tuổi, con đã thể hiện khả năng nhận biết, ghi nhớ tốt, nhận diện mặt chữ. Càng lớn, niềm yêu thích và đam mê với môn Toán trong con càng lớn hơn. Con thích tìm cách giải khi đứng trước những bài Toán khó và khi giải được, con rất vui sướng như vượt qua được một thử thách”- chị Thúy kể.

Nguyễn Hải Đăng: giải Nhất HSG Toán cấp Quận.  2. Nguyễn Lê Nhật Nam: giải Nhất HSG Thành phố môn Toán. 3. Nguyễn Văn Việt Dũng: giải Nhì HSG Tp môn Toán.  4. Đoàn Mạnh Đạt: giải Nhì HSG Tp môn Toán.  5. Nguyễn Bùi Đức Dũng: giải Nhất và thủ khoa HSG Tp môn Tin 6. Đỗ Hải Nam: giải Nhì HSG Tp môn Toán. Thủ khoa chuyên Sư phạm.
Tứ trái qua phải: Nguyễn Hải Đăng (giải Nhất HSG Toán cấp quận), Nguyễn Lê Nhật Nam (giải Nhất HSG TP môn Toán), Nguyễn Văn Việt Dũng: (giải Nhì HSG thành phố  môn Toán), Đoàn Mạnh Đạt (giải Nhì HSG TP môn Toán), Nguyễn Bùi Đức Dũng (giải Nhất và Thủ khoa HSG TP môn Tin) và Đỗ Hải Nam (giải Nhì HSG TP môn Toán, Thủ khoa THPT chuyên Sư phạm) cùng cô Nguyễn Thị Bích Dung (Phó Chủ tịch HĐQT Trường Liên cấp Newton) cùng các phụ huynh.

Nói về thành tích của Hải Nam, chị Thúy không thể nhớ hết các giải thưởng, danh hiệu con đã đạt được. Tuy nhiên, trong số dãy dài huy chương, danh hiệu đó, chị nhớ rõ con từng từng giành Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic và Khoa học quốc tế IMSO. Lớp 9, con đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Toán cấp quận và cấp thành phố.

“Hải Nam khá trầm tính, có tinh thần tự giác, tự chủ rất cao. Bí quyết học Toán của con đơn giản là phương pháp học khoa học, tập trung kiến thức cốt lõi trước khi đào sâu những kiến thức mới mẻ”- chị Thúy nhận xét.

Còn theo lời cô Nguyễn Thị Ngọc Linh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Toán của Hải Nam thì nam sinh luôn có sức học nổi bật trong suốt quá trình học. Nam là học sinh thông minh, có tố chất tốt và cũng rất chăm chỉ, quyết tâm. Cô thường xuyên bắt gặp hình ảnh Nam cặm cụi làm các bài Toán khó, ngay cả trong giờ ra chơi. Do vậy theo cô Linh, các kết quả thi chuyên, đặc biệt Thủ khoa chuyên Toán Sư phạm của con là hoàn toàn xứng đáng.

Trả lời thắc mắc về việc Nam học Lý lúc nào và vì sao quyết định thi cả chuyên Lý, Hải Nam tiết lộ: “Từ đầu năm lớp 9, em mới quyết định ôn tập thêm môn Lý nhằm mở rộng kiến thức. Do thời điểm bắt đầu học khá muộn so với nhiều bạn có định hướng thi chuyên, em không kỳ vọng quá nhiều và chỉ coi đi thi chuyên Lý để thử thách và trải nghiệm. Có thể vì tâm lý thoải mái đó mà em làm bài tốt, kết quả cũng khá cao”.

Tự hào với thành tích của con trai, chị Thúy khiêm tốn cho hay: “Hải Nam có may mắn là được học trong một lớp có nhiều học sinh xuất sắc. Các bạn trong lớp 9G0 Newton của con cũng có bảng thành tích nổi trội tại các kỳ thi học sinh giỏi cũng như kết quả chuyên lớp 10”.

Đỗ Hải Nam và mẹ
Đỗ Hải Nam và mẹ, chị Phan Thanh Thúy

Dành thời gian cho việc học nhiều như vậy, Hải Nam có thời gian chơi không? Chị Thúy khẳng định, Nam là một “game thủ” đúng nghĩa. Ngoài thời gian học, để giải tỏa stress, con cũng thường xuyên chơi game. Biết con đã luôn nỗ lực trong học tập nên khi thấy con chơi game, bố mẹ không cấm, chỉ nhắc con phải biết bố trí, cân đối thời gian cho việc học.

Được biết, Hải Nam còn đang đợi kết quả của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và cũng chưa quyết định sẽ theo học ngôi trường nào. Tuy nói chuyện tương lai còn quá sớm nhưng hiện tại Nam mong muốn sau này sẽ tiếp tục gắn bó với Toán học.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ