Nam thần vạn người mê Lý Dịch Phong tự tay hủy sự nghiệp như thế nào?

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin nam diễn viên Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt giữ vì cáo buộc mua dâm khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động suốt ngày 11/9.

Tên của Lý Dịch Phong lần lượt bị xóa khỏi hệ thống giải thưởng lớn như Hoa Đỉnh và Kim Ưng. Đồng thời, Lý Dịch Phong cũng bị đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV xóa tiết mục vào đêm Trung thu. Từ khóa Lý Dịch Phong hiện vẫn đang trên Top tìm kiếm của các trang tin, diễn đàn, mạng xã hội khắp châu Á.

Thậm chí, tên tuổi, phát ngôn gây sốc, cùng clip mua dâm của nam diễn viên Lý Dịch Phong với hot girl Blase Loan Loan dài 3 phút cũng được dân mạng săn lùng mua lại.

Năm 2018, Lý Dịch Phong vướng ồn ào bao trọn chi phí để hotgirl mạng tên Blase Loan Loan đến đảo Ko Samui (Thái Lan) du lịch 5 ngày 4 đêm cùng mình. Đời tư thác loạn đã khiến sự nghiệp của tài tử giàu có bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ tiêu tan. Lý Dịch Phong còn bị chính Blase Loan Loan lên tiếng tố cáo.
Năm 2018, Lý Dịch Phong vướng ồn ào bao trọn chi phí để hotgirl mạng tên Blase Loan Loan đến đảo Ko Samui (Thái Lan) du lịch 5 ngày 4 đêm cùng mình. Đời tư thác loạn đã khiến sự nghiệp của tài tử giàu có bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ tiêu tan. Lý Dịch Phong còn bị chính Blase Loan Loan lên tiếng tố cáo.

Đáng chú ý, Blase Loan Loan còn quen biết với một loạt các sao nam đình đám tại Trung Quốc như Trần Vỹ Đình, Vương An Vũ, Bành Vu Yến, Lâm Tuấn Kiệt, Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang), Hồ Ngạn Bân,...

Theo Sina, Blase Loan Loan sinh năm 1989, làm nghề kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, xây dựng phong cách thời trang. Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc để che giấu công việc thực sự là "phục vụ" cho nhân vật nổi tiếng, quyền lực.

Nam diễn viên Lý Dịch Phong từng bị bắt nhiều lần nhưng lợi dụng quan hệ để thoát tội.
Nam diễn viên Lý Dịch Phong từng bị bắt nhiều lần nhưng lợi dụng quan hệ để thoát tội.

Tờ China News thông tin thêm, nam diễn viên Lý Dịch Phong từng bị bắt nhiều lần nhưng lợi dụng quan hệ để thoát tội. Do đó, có thể thấy Lý Dịch Phong có mối quan hệ rộng rãi, quyền lực trong giới giải trí. Tuy nhiên, với việc bị bắt chiều 11/9, hào quang của nam diễn viên Lý Dịch Phong được cho là sẽ chấm dứt ở tuổi 35.

Hào quang của ngôi sao sinh năm 1987

Trước khi bị bắt giữ, Lý Dịch Phong được coi là ngôi sao, thần tượng, diễn viên thành công nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ trong những năm gần đây. Lý Dịch Phong được mệnh danh là tứ đại lưu lượng của Trung Quốc cùng với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Dương Dương.

Nam thần vạn người mê Lý Dịch Phong tự tay hủy sự nghiệp như thế nào? - Ảnh 1

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, bắt đầu hoạt động nghệ thuật năm 2007 thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng "Cố lên hảo nam nhi". Anh từng thành lập nhóm nhạc Bobo cùng các nam diễn viên khác như: Tỉnh Bách Nhiên, Phó Tân Bác và Kiều Nhậm Lương.

Đến năm 2009, Lý Dịch Phong chuyển sang nghiệp diễn xuất với những vai phụ không để lại dấu ấn. Sau bộ phim truyền hình "Thiên kim trở về" hợp tác cùng Lý Thấm, Lý Dịch Phong được chú ý. Tuy nhiên, anh cũng bị dính vào rắc rối quấy rối tình dục, lợi dụng diễn viên Lý Thấm ngay trong một số trường đoạn của phim.

Năm 2014 đánh dấu bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Lý Dịch Phong khi anh tham gia dự án phim cổ trang "Cổ kiếm kỳ đàm". Bộ phim giúp Lý Dịch Phong thành nam diễn viên hot nhất tại Trung Quốc lúc bấy giờ, mở ra thời kỳ đỉnh cao trong diễn xuất. Và trở thành ngôi sao được săn đón nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Lý Dịch Phong trong "Tru tiên: Thanh vân chí".
Lý Dịch Phong trong "Tru tiên: Thanh vân chí".

Tham gia các dự án tiếp theo như: "Hoạt sắc sinh hương", "Đạo mộ bút ký", "Ma tước", "Tru tiên: Thanh vân chí", Lý Dịch Phong được người hâm mộ vô cùng thích thú và các phim luôn có tỷ suất người xem cao, gây tiếng vang giúp anh xếp vào nhóm "tứ đại lưu lượng" có giá trị thương mại cao nhất Trung Quốc.

Từ dòng phim thần tượng, Lý Dịch Phong cũng tạo được tiếng vang khi đóng phim chính kịch. Lý Dịch Phong được khen ngợi trong những phim như: "Bí ẩn mà vĩ đại", "Hào thủ tựu vị", "Ám dạ hành giả", "Thế giới động vật"...  Những thành công trong diễn xuất khiến Lý Dịch Phong trở thành "Nam diễn viên xuất sắc" của Kim Ưng năm 2018, một trong ba giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc và hai lần được vinh danh tại giải thưởng Hoa Đỉnh.

Lý Dịch Phong trong "Cổ kiếm kỳ đàm".
Lý Dịch Phong trong "Cổ kiếm kỳ đàm".

Trước khi bị cấm sóng vì mua dâm, Lý Dịch Phong đã hoàn thành phim điện ảnh "Thao trường" đóng chung với Trương Tịnh Nghi. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn dự định tham gia hai dự án khác là "Hắc kim mê hoặc" và Vân thượng chi đao". Các nhà đầu tư đã rót vốn, Lý Dịch Phong cũng đang sắp xếp để vào đoàn phim nhưng hiện tại tất cả đã bị hoãn lại.

Khối tài sản kếch xù sau 15 năm hoạt động nghệ thuật

Sở hữu gương mặt sáng, chiều cao 1m81, Lý Dịch Phong luôn được các nhà sản xuất chào đón cả ở lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc lẫn các show truyền hình. Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, anh sở hữu khối tài sản "khủng".

Nam thần vạn người mê Lý Dịch Phong tự tay hủy sự nghiệp như thế nào? - Ảnh 2
Nam thần vạn người mê Lý Dịch Phong tự tay hủy sự nghiệp như thế nào? - Ảnh 3
 

Ngôi sao sinh năm 1987 Lý Dịch Phong sở hữu khá nhiều siêu xe đắt đỏ, có giá trị hàng chục tỷ đồng. Lý Dịch Phong từng khiến người hâm mộ trầm trồ khi bước xuống từ chiếc McLaren P1 GTR màu trắng có giá 2,4 triệu USD (khoảng 56 tỷ đồng). Năm 2016, Lý Dịch Phong lái siêu xe Lamborghini màu trắng trị giá 6 triệu NDT (khoảng 20 tỷ đồng) gây tai nạn nghiêm trọng. Ngoài ra, nam diễn viên 8X còn sở hữu những loại xe khác như Cadillac SRX 2012, Mercedes-Benz G500, Bentley Continental GT màu trắng...

Năm 2015, theo thống kê của Forbes China, Lý Dịch Phong đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng 100 người nổi tiếng quyền lực nhất trong làng giải trí Trung Quốc với tổng thu nhập là 69 triệu NDT (gần 10 triệu USD).

Lý Dịch Phong sở hữu nhiều siêu xe.
Lý Dịch Phong sở hữu nhiều siêu xe.

Năm 2016, Tạp chí Forbes thống kê ước tính thu nhập của Lý Dịch Phong khoảng 90 triệu NDT (13 triệu USD, tương đương hơn 300 tỷ đồng). Sau khi tham gia dự án phim cổ trang "Cổ kiếm kỳ đàm", Lý Dịch Phong trở thành ngôi sao hạng A với cát-xê khoảng 550.000 NDT/tập phim (hơn 1,9 tỷ đồng). Năm 2017, dự án phim "Tru Tiên: Thanh Vân Chí", truyền thông đưa tin Lý Dịch Phong được cát-xê khoảng 780.000 NDT/tập phim (2,6 tỷ đồng/tập phim).

Theo Forbes, năm 2017, Lý Dịch Phong được xếp thứ 11 trong danh sách những nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc với 100 triệu NDT (14,4 triệu USD).

Những năm tiếp theo, Forbes China không thống kê thu nhập của ngôi sao, nhưng công bố danh sách những nghệ sĩ quyền lực nhất, năm nào Lý Dịch Phong cũng lọt top 100. Năm 2020, anh đứng thứ 43. Với vị thế của ngôi sao hạng A, cát-xê đóng phim, thù lao quảng cáo của Lý Dịch Phong đều ở mức cao nhất.

Lý Dịch Phong từng đắt show quảng cáo, trở thành người đại diện quảng cáo cho 13 nhãn hàng.
Lý Dịch Phong từng đắt show quảng cáo, trở thành người đại diện quảng cáo cho 13 nhãn hàng.

Ngoài đóng phim, Lý Dịch Phong còn đắt show quảng cáo, làm người đại diện quảng cáo cho 13 nhãn hàng, trong đó có hãng thời trang cao cấp Prada, kim cương, xe hơi, đồ nội thất...... Theo iFeng, thù lao quảng cáo của sao nam khoảng 10 - 15 triệu NDT/2 năm (1,4 - 2 triệu USD). 

Tuy nhiên ngay trong ngày 11/9, thương hiệu thời trang cao cấp Prada của Ý tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ đối tác với Lý Dịch Phong. Đồng thời, 10 thương hiệu khác cắt hợp đồng với nam tài tử.

Ở mảng thời trang, Lý Dịch Phong thường xuyên lên trang bìa cho các tạp chí lớn như" LifeStyle, Men’s Health, Elle Men, Popular Movie, Bazaar Men’s Style… Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin Lý Dịch Phong tham  gia đầu tư 7 công ty, trong đó, 4 công ty vẫn hoạt động, 3 công ty khác đã bị hủy bỏ vào tháng 3 và tháng 4 năm 2022.

Ở mảng âm nhạc, Lý Dịch Phong còn là ca sĩ và thu lợi từ việc ra đĩa hát, nhận tiền bản quyền nhạc. Thông tin từ trang tin QQ,  Lý Dịch Phong có mối quan hệ thân thiết với tài tử Huỳnh Hiểu Minh và được đàn anh dẫn dắt kinh doanh nhiều mảng. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng đầu tư nhà đất, sở hữu bất động sản ở Hong Kong, Đài Loan...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần