Nam thanh niên mang bao cây thuốc phiện bán trước cổng trường đại học

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại trước cổng trường đại học (ở huyện Thạch Thất), lực lượng cảnh sát phát hiện, bắt giữ Bùi Văn Nghĩa có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là gần 5 kg quả và thân cây anh túc (thuốc phiện).

Ngày 21/3, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Nghĩa (SN 1988) và Bùi Văn Thướng (SN 1990), cùng trú tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/3, tại cổng trường đại học (ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma tuý, Công an huyện Thạch Thất phối hợp Đồn Công an khu Công nghệ cao Hoà Lạc phát hiện, bắt giữ Bùi Văn Nghĩa có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Bùi Văn Nghĩa và tang vật.
Đối tượng Bùi Văn Nghĩa và tang vật.

Tang vật thu giữ là gần 5 kg quả và thân cây anh túc (thuốc phiện). Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Bùi Văn Thướng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi mua bán ma túy cùng Bùi Văn Nghĩa.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Bùi Văn Thướng tự nguyện giao nộp 1 thùng carton chứa hơn 8 kg quả và thân cây anh túc.

Vụ án đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần