Nam thanh niên thuê taxi Grab rồi dùng hung khí đâm tài xế cướp tài sản

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nam thanh niên thuê taxi Grab yêu cầu chạy lòng vòng. Khi đến lối rẽ vào Đại lộ Thăng Long, đối tượng bất ngờ dùng tay trái kẹp cổ lái xe, tay phải cầm vật sắc nhọn đâm vào vùng cổ nhưng tài xế đã kịp dùng tay cản và mở cửa xe chạy thoát.

Ngày 28/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Hoàng (20 tuổi, trú tại Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về hành vi cướp tài sản.

Nghi can Phạm Văn Hoàng đã bị bắt giữ.

Trước đó, rạng sáng 27/9, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Th. (ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) làm lái xe taxi Grab về việc bị cướp tài sản. Theo trình báo của anh Th., vào khoảng 1 giờ cùng ngày, anh điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 màu trắng, đi về nơi ở của mình.

Trong quãng đường điều khiển xe ô tô đến lối ra Đại lộ Thăng Long (gần hầm chui Quang Tiến) thì có một nam thanh niên vẫy xe. Anh Th. dừng xe đón khách và được yêu cầu chở đến khu vực trụ sở UBND huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, khi đến UBND huyện Hoài Đức thì nam thanh niên nói quên chìa khóa và yêu cầu quay xe về Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm lấy chìa khóa.

Đến nơi, nam thanh niên bấm chuông nhưng không có ai mở cửa, liền tiếp tục nói lái xe chở lại về khu trụ sở UBND huyện Hoài Đức để gọi chị gái lấy chìa khóa. Khi quay lại đây, người này nói anh Th. chở đi tìm nhà nghỉ. Trên đường đi, đối tượng yêu cầu quay lại khu Đình Thôn và sau đó chuyển hướng về phường Phú Đô để chơi điện tử.

Đi qua Sân vận động Mỹ Đình, nam thanh niên bảo anh Th. cho về phường Phú Đô để chơi điện tử. Khi anh Th. chở nam thanh niên đi hết đường Châu Văn Liêm, rẽ vào đường Đại lộ Thăng Long khoảng 20m, dừng xe để lùi.

Lúc này nam thanh niên ngồi phía sau ghế lái dùng tay trái kẹp cổ, tay phải cầm vật sắc nhọn đâm vào vùng cổ lái xe taxi nhưng anh Th. đã dùng tay phải cản được, đồng thời mở cửa xe ô tô chạy ra ngoài hô cướp. Đối tượng vội vã xuống xe bỏ chạy. Kết quả khám thương ban đầu xác định anh Thắng bị thương ở vùng cổ, gáy và rách đầu ngón tay đeo nhẫn bên phải.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của anh Th., xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo lực lượng CSHS tập trung điều tra làm rõ đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian chưa đầy 10 giờ đồng hồ, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm đã điều tra, bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Văn Hoàng.

Tiến hành đấu tranh khai thác, Hoàng còn khai nhận còn gây ra 1 vụ trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Tuấn Anh (trú ở huyện Hoài Đức).

Vụ việc hiện đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý.