Nam thanh niên treo cổ tự tử trong phòng trọ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nam thanh niên đến phòng trọ của bạn mình chơi, gọi cửa mãi không được, nhìn qua khe cửa hoảng hốt thấy bạn mình treo cổ tự tử...

Sự việc được phát hiện vào khoảng 20h ngày 14/7, tại ngõ 105, phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vào khoảng thời gian trên, một thanh niên đến chơi phòng trọ của bạn trong ngõ 105. Khi đến nơi, người thanh niên này gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nhìn qua khe cửa, thấy bạn mình treo cổ trong phòng, người này liền hô hoán và gọi chủ trọ tới phá khóa xông vào trong.
 
 
Nam thanh niên treo cổ tự tử trong phòng trọ - Ảnh 1

 Cơ quan công an đến hiện trường điều tra vụ việc.
 

Ngay lập tức, chủ nhà trọ cùng người dân khu vực tiến hành phá khóa phòng trọ nhằm giải cứu người này. Tuy nhiên, khi phá được cửa vào phòng thì nam thanh niên đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã cắt cử người đến, phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Trần Đại D. (SN 1985, ở Thái Bình). Thời điểm phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử, có vết máu trên người nạn nhân.

Nhiều người dân khu vực cho biết, nạn nhân thuê trọ tại đây đã khá lâu, là lao động tự do.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.