Tóm gọn kẻ vừa trộm xe máy đi được 10m

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lang thang đến khu vực trường Đại học Hà Nội, Thắng chờ cơ hội người dân mất cảnh giác dùng vam phá khóa để trộm cắp xe máy…

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/10, tổ công tác Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang tuần tra về phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản tại ký túc xá (KTX) Mễ Trì thì phát hiện 1 nam thanh niên, khoảng hơn 30 tuổi, có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật bám theo.
Đối tượng Nguyễn Minh Thắng.
Khi đối tượng đi vào ngồi ở ghế đá sân bóng KTX quan sát xem ai có tài sản sơ hở để trộm cắp. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, đối tượng đi bộ sang trường Đại học Hà Nội, ngồi ở ghế đá trước Hội trường tiếp tục quan sát. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, anh Trịnh Minh D (SN 1997, trú tại Lương Thế Vinh, Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi xe máy Honda BKS 29L1 - 311.70 dựng ở tại lề đường, sát hàng rào gần cổng sắt sân vận động Đại học Hà Nội. Sau khi khóa cổ xe, anh D vào sân bóng chơi thể thao.
Cùng thời điểm này, đối tượng đã lộ rõ bộ mặt, nhanh chóng tiến sát chiếc xe máy anh D vừa dựng, và chỉ trong vòng vài chục giây, đối tượng đã dùng vam phá được ổ khóa và nổ máy, phóng xe đi. Tuy nhiên, chỉ được khoảng 10m thì đối tượng bị tổ công tác bắt giữ cùng tang vật xe máy và công cụ gây án.
Tại Công an phường Thanh Xuân Bắc, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Minh Thắng (SN 1983, trú tại 153 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đối tượng từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc. Trước đó vào ngày 17/10, cũng với phương thức thủ đoạn như trên, Thắng đã trộm cắp 1 chiếc xe máy Honda Dream, mang BKS 29C - 155.67 tại KTX Mễ Trì và đã bán chiếc xe với giá 3 triệu đồng.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần