Nam Trung Bộ thiệt hại trên 650 tỷ đồng do mưa lũ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt mưa lũ lớn vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa là 3 địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Thống kê chưa đầy đủ đến ngày 7/11 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn 3 tỉnh nêu trên cho thấy, tổng thiệt hại do mưa lũ ước tính trên 650 tỷ đồng. Cụ thể, tại Khánh Hòa, 27 nhà bị sập đổ, tốc mái; trên 1.800ha cây trồng bị ngập, hư hỏng; gần 6km kênh mương, đê kè bị sạt lở… Ước tính thiệt hại khoảng 124 tỷ đồng.

Tại Phú Yên, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn một tuần qua là gần 312 tỷ đồng. Đáng chú ý, do bị ngập nước nên một số tuyến đường bắt đầu phát sinh hư hỏng. Nhiều đoạn bị sụt lún, xuất hiện ổ gà, ô trâu khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Trong khi đó, tại Bình Định, trước mắt địa phương mới thống kê được thiệt hại về hệ thống giao thông. Dù vậy, con số này cũng lên tới trên 214 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần