Nam Từ Liêm: Đến 14 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 84,57%

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Thông tin từ Ủy ban Bầu cử quận Nam Từ Liêm, đến 14 giờ, ngày 23/5, tỷ lệ cử tri quận Nam Từ Liêm đi bầu cử đạt 84,57%. Nơi đạt tỷ lệ cao nhất là đơn vị bầu cử số 9 (phường Xuân Phương) 88,99%

Trong sáng 23/5, 102 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận đã tổ chức thành công Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri là người cao tuổi, lão thành cách mạng được mời tham dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu ngay sau khi khai mạc.
 

Bí thư Quận uỷ Trần Đức Hoạt đi kiểm tra bầu cử tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề công nghệ cao- Tây Mỗ

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Thành phố đến dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu có Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng…
 Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt và Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Hải dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bầu cử số 6, phường Mỹ Đình I

 Phó Bí thư Thường trực quận ủy Lâm Quang Thảo dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Mỹ Đình II
 Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường dự khai mạc tại khu vực bầu cử số 1, phường Mỹ Đình 1
Không khí ngày bầu cử rất sôi nổi, cử tri tích cực đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng tập trung tuyên truyền về ngày bầu cử, về nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cũng như nội quy phòng bỏ phiếu, các địa điểm bỏ phiếu để cử tri biết. Công tác bỏ phiếu tại khu cách ly trường Cao đẳng nghề công nghệ cao diễn ra tốt đẹp, 100% cử tri đang cách ly đã tham gia bầu cử đúng quy định, đồng thời tuân thủ đầy đủ các biên pháp công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử.
Cử tri bỏ phiếu tại điểm Khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề công nghệ cao- Tây Mỗ

  Cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7 (Trại Tạm giam Hà Nội), phường Xuân Phương
Về tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn, các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, cử tri có ý thức chấp hành trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giãn cách, sát khuẩn, khai báo y tế,…). Các khu vực bỏ phiếu được bố trí, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giãn cách, sát khuẩn, khai báo y tế,…)
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần