Nam Từ Liêm: Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 11/10, Ban Tuyên giáo quận ủy Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 9 tháng và trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

9 tháng năm 2023, công tác tuyên giáo trên địa bàn quận đã đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực công tác. Nổi bật là đã xây dựng được hệ thống văn bản tham mưu, hướng dẫn kịp thời các hoạt động trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trọng tâm là tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 80 năm “Đề cương Văn hóa Việt Nam” và xây dựng văn hóa, con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền chào mừng 10 năm thành lập Quận, công tác giải phóng mặt bằng, các nhiệm vụ trọng tâm của quận...

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” …. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được chú trọng. Chất lượng công tác thông tin tư tưởng nâng cao, số hóa bản tin, tăng cường thông qua việc nâng cao chất lượng của 2 bản tin “Thông tin nội bộ” và bản tin “Nam Từ Liêm” của quận…

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.
Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.
Công tác tuyên giáo cũng đổi mới triển khai các nghị quyết, kết luận của TW, “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm” và Cuộc thi viết, sáng tác video clip về “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Đối với cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn Quận đã có 298 bài dự thi, trong đó có 287 bài viết và 11 video clip. Sau chấm sơ khảo đã lựa chọn 140 bài viết và 10 video clip đạt chất lượng để chấm và Ban giám khảo đã lựa chọn được 2 giải tập thể, 20 giải cá nhân, trong đó có 12 bài viết và 8 video clip đề nghị Ban tổ chức cuộc thi trao giải. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2023 và kết quả Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để hoàn thành tốt công tác Tuyên giáo năm 2023, đề nghị, Ban Tuyên giáo quận ủy tiếp tục tham mưu giúp Ban thường vụ quận uỷ xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, TP và quận. Hướng dẫn tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của Đảng, đất nước và Thủ đô. Chủ động rà soát và tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực công tác tư tưởng, tuyên giáo, khoa giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội 3 tháng cuối năm gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 của Quận và Thành phố; các phong trào thi đua của các cấp, các ngành. Tiếp tục tham mưu và phối hợp triển khai Đề án “Xây dựng phòng truyền thống quận Nam Từ Liêm”; biên tập, phát hành bản tin “Thông tin nội bộ” và bản tin “Nam Từ Liêm” đảm bảo chất lượng. Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch điều tra dư luận xã hội về trật tự văn minh đô thị; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền 10 năm ngày thành lập quận (01/4/2014-01/4/2024) và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của quận đã tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi.