“Năm xung phong” tròn 50 tuổi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/3, tại TP HCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ra đời phong trào “Năm xung phong” (1965-2015).

Buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn …

 
Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.
Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.
Được bắt đầu từ những ngày gian khó của đất nước, phong trào “Năm xung phong” nhanh chóng bắt nhịp trong thanh niên miền Nam, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, biến thành những cao trào hành động mạnh mẽ và tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Từ trận Vạn Tường mở đầu, đến phong trào thi đua giành danh hiệu: Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ quyết thắng, Dũng sĩ diệt xe cơ giới, hạ máy bay… đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia, hình thành những tập thể thanh niên chiến đấu: Đội thanh niên quyết tử, Đội thanh quyết thắng, Đội thanh niên khởi nghĩa… Ngọn lửa “Năm xung phong” hào hùng đã làm nên một thế hệ thanh niên anh dũng tuyệt vời trong kháng chiến cứu nước.

Tự hào về truyền thống của phong trào “Năm xung phong”, khắc ghi những công lao, cống hiến của các thế hệ thanh niên đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay nguyện chung sức, chung lòng học tập và làm theo lời Bác dạy, khao khát được cống hiến sức trẻ và trí tuệ cho đất nước, xung kích, tình nguyện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, viết tiếp những trang sử vẻ vang của phong trào “Năm xung phong” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; quyết tâm lập nên những chiến công mới trong rèn luyện, học tập và lao động, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Thị Khiết trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam.