Quận Hoàng Mai:

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong xây dựng Đảng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của tổ chức Đảng đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong nhấn mạnh.

Quận Hoàng Mai chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong xây dựng Đảng. Ảnh: AT
Quận Hoàng Mai chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong xây dựng Đảng. Ảnh: AT

Năm 2022, được dự báo là khoảng thời gian khó khăn đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng do tình hình dịch Covid-19, thế giới có nhiều biến động. Là địa phương nằm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, dịch bệnh diễn ra ở khá nhiều ngõ xóm Hoàng Liệt, Mai Động, Định Công…

Vì thế, việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đổi mới hình thức hoạt động của các cơ sở Đảng đã và đang là vấn đề lớn cho 56 tổ chức Đảng trực thuộc Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai.

Ngay từ các chi bộ cũng phải thường xuyên sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt mới đáp ứng được tình hình mới. Ảnh TB
Ngay từ các chi bộ cũng phải thường xuyên sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt mới đáp ứng được tình hình mới. Ảnh TB

Đây là lúc các tổ chức cơ sở Đảng từ quận xuống các phường phải chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngay cả việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 theo lộ trình, tiến độ và nội dung, phương án giải quyết cũng phải cân nhắc, tính toán.

Tháo gỡ nút thắt

Chánh Văn phòng Quận ủy Lê Hồng Tiến cho biết: “Ngay từ đầu năm Quận ủy đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ VIII BCH Đảng bộ quận để hoàn thiện 5 dự thảo, trong đó sớm lên được khung chương trình hoạt động của BCH, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2022”.Trong đó có Nghị quyết về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Từ năm 2016 đến nay, quận Hoàng Mai đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) 92 dự án. Ảnh: AT
Từ năm 2016 đến nay, quận Hoàng Mai đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) 92 dự án. Ảnh: AT

Được biết, từ năm 2016 đến nay, quận Hoàng Mai đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) 92 dự án, phê duyệt 6.757 phương án của hộ gia đình, tổ chức với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng; hoàn thành giải phóng mặt bằng 26 dự án. Làm tốt công tác này đã góp phần quan trọng làm chuyển biến bộ mặt đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bám sát tình hình

Tuy nhiên, Quận ủy quận Hoàng Mai nhận thấy với đặc thù quận đang trong quá trình đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh; quá trình quản lý, sử dụng đất đai qua các thời kỳ còn nhiều bất cập; một số vi phạm về đất đai tồn tại từ nhiều năm chưa thể giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, hạ tầng xã hội, giao thông đô thị của quận còn yếu kém, không đồng bộ; nhiều dự án thực hiện không đúng quy hoạch, việc triển khai còn kéo dài… đã tác động không nhỏ đến công tác GPMB trên địa bàn quận.

Việc ban hành nghị quyết này đã được các phường chờ đợi, định hướng giải quyết cho nhiều vụ việc liên quan đến đất đai kéo dài nhiều năm qua tại phường Định Công, Mai Động và nhiều đơn vị khác trên địa bàn Hoàng Mai

“Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của tổ chức Đảng sẽ góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội của địa phương” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho biết. Ảnh: AT
“Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của tổ chức Đảng sẽ góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội của địa phương” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho biết. Ảnh: AT

Ngay trong quý I, các ban tham mưu của Quận ủy Hoàng Mai đã sớm bắt tay vào công việc xây dựng và trình Ban Thường vụ ban hành 1 Nghị quyết, 2 Chỉ thị, 1 Chương trình hành động và 12 Kế hoạch. Văn phòng Quận ủy Hoàn Mai đã tổ chức tốt 5 Hội nghị của Ban Thường vụ và 9 Hội nghị Thường trực đúng tiến độ, nội dung cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra của tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Các cơ quan tham mưu của Quận ủy đã chủ trì soạn thảo giúp của Ban Thường vụ ra 109 quyết định chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần