Nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TP Hà Nội - đã chủ trì buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân TP về công tác cải cách tư pháp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đánh giá cao kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân TP trong thời gian qua. Mặc dù phải xử lý số lượng vụ án, bị can rất lớn, nhưng nhờ làm tốt công tác thụ lý, điều tra nên tỷ lệ án bị trả lại năm sau đều thấp hơn năm trước. Viện kiểm sát cũng đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của T.Ư, nhất là quy chế phối hợp với lực lượng công an và tòa án. Cùng với đó, triển khai hiệu quả 3 chuyên đề về đình chỉ điều tra, nâng cao chất lượng quyền công tố và chống hình sự hóa các quan hệ dân sự.

Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tiếp tục nghiên cứu đổi mới thủ tục, thời gian truy tố để hạn chế những vụ việc rườm rà, phức tạp. Chú trọng bổ sung các quy chế hoạt động, thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm để sự phối hợp với các ngành công an, tòa án đạt hiệu quả tốt hơn, không xảy ra oan sai, hạn chế thấp nhất án bị trả, phải điều tra lại. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và nêu cao ý thức trách nhiệm đội ngũ kiểm sát viên, đảm bảo công tác truy tố thật công tâm, khách quan. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cũng lưu ý phải nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm.