Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Triển khai toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực công tác dân vận

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2022, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận Thành phố đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Nổi bật là, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Thành ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận; tiến hành sơ kết, tổng kết 7 chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận của Trung ương và Thành ủy đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.

Ban Dân vận Thành ủy và các cấp ủy tiếp tục tham mưu, phối hợp triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 01/10/2021 của Thành ủy về “đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước”, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao các chỉ số PCI, SIPAS, PAPI. Thông qua đó ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ nét.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm qua, toàn Thành phố có 9.608 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả tích cực, nhất là “Dân vận khéo” trong thực hiện dự án xây dựng đường Vành Đai 4 – Vùng Thủ đô, triển khai các dự án trọng điểm Thành phố; công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh an toàn, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Trong năm 2022, đã tham mưu, triển khai kiểm tra xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 18 đơn vị quận, huyện, sở, ngành, các xã, phường, thị trấn. Chủ trì tổ chức 3 hội nghị tọa đàm về “xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội”, “trao đổi kinh nghiệm thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố”; “xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong loại hình mới” mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các hoạt động trên, hệ thống dân vận Thành phố đã nắm chắc tình hình Nhân dân và kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng”…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tặng Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân.

Đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả hệ thống Dân vận Thành phố đạt được trong năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, quán triệt sâu sắc tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội luôn xác định làm tốt công tác dân vận, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lấy người dân là chủ thể, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống.

Từ đó đề nghị trong năm 2023, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố, nhất là Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đường Vành đai 4, các dự án trọng điểm của Thành phố. “Phát huy dân chủ trong mọi lĩnh vực nhưng cũng phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 01/10/2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước”. Trọng tâm là tập trung cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; xây dựng dữ liệu công dân để phục vụ chuyển đổi số.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Ban Dân vận Thành ủy và các cấp ủy tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đi vào thực chất, hướng mạnh đến địa bàn cơ sở. Đặc biệt phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tham gia góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các mô hình “Dân vận khéo” gắn liền với đời sống của người dân, phát hiện và thực hiện những việc khó, cần thực hiện, không được để phát sinh các điểm nóng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân hệ thống dân vận Thành phố đã được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Thành ủy, UBND Thành phố.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận sự nỗ lực, chủ động triển khai nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng bộ Hà Nội, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đồng thời yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy và Ban Dân vận các cấp ủy cần tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, phù hợp với đặc thù của Thủ đô, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần