Ưu tiên hàng đầu nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/8, tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giải đáp nhiều nội dung liên quan chỉnh trang đô thị, đồng thời cho biết nhiều giải pháp của TP nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân và thúc đẩy du lịch phát triển như một ngành kinh tế mũi nhọn…

Kinhtedothi - Ngày 15/8, tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giải đáp nhiều nội dung liên quan chỉnh trang đô thị, đồng thời cho biết nhiều giải pháp của TP nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân và thúc đẩy du lịch phát triển như một ngành kinh tế mũi nhọn…
Ấn tượng về kỳ họp

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XV, thực sự đổi mới về mọi mặt; trong kỳ họp thứ 2 vừa qua các đại biểu đã bàn và quyết định một loạt vấn đề quan trọng có tính cấp thiết của Thủ đô như kỳ họp đã thông qua phân cấp 16 lĩnh vực quản lý hạ tầng…, công tác lãnh đạo, điều hành hiệu quả của UBND TP về nhiều mặt.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm.
Cử tri Phùng Ngọc Bách (phường Cửa Nam) cho rằng, TP Hà Nội đã mạnh dạn đặt chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân trong nhiệm kỳ từ 8,5 - 9%; thu nhập bình quân đầu người từ 140-145 triệu…, là quyết tâm rất lớn. Cử tri cũng đánh giá cao các việc CCHC, tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ dân của cơ quan nhà nước. Quan tâm đời sống dân sinh, bảo đảm trên 90% số hộ nghèo tại Hà Nội được tiếp cận truyền hình số; TP tiếp tục thực hiện hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị, quan tâm, vệ sinh an toàn thực phẩm, VSMT, rác thải và xử lý rác thải ô nhiễm môi trường (không khí, bụi, ô nhiễm sông, hồ…).

Bên cạnh đó, các cử tri cũng quan tâm nhiều đến phát triển ngành du lịch, dịch vụ. Ông Nguyễn Bá Vinh (phường Hàng Gai) cho biết, năm 2015, Hà Nội ước đón 3,36 triệu lượt khách quốc tế tăng so với năm 2014. Tổng thu từ du lịch ước đạt 55.000 tỷ đồng. Đây là kết quả khích lệ tuy nhiên, Hà Nội cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm khai thác những tiềm năng của Hà Nội như ẩm thực, các di tích hay mở rộng thêm các tuyến phố đi bộ.

“Bên cạnh mặt được vẫn còn hiện tượng đánh giày, bán hàng rong níu kéo bắt chẹt khách, thiếu trung tâm mua sắm hàng hóa, khu vui chơi nên khách du lịch ít trở lại. Du khách sợ trộm cắp, kẹt xe, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... Do đó, Hà Nội cần yêu cầu các cửa hàng phải niêm yết giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” - ông Vinh nói.

Cử tri Phùng Duy Mận (Hàng Buồm) cũng hoan nghênh hưởng ứng năm du lịch, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã xây dựng thêm 1.000 nhà vệ sinh công cộng. Ông Mận cũng cho biết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế nhiều năm nay là vấn đề Nhân dân Thủ đô lo ngại bức xúc. Đề nghị TP Hà Nội mở thêm nhiều điểm bán thực phẩm an toàn cho Nhân dân.

Cử tri Nguyễn Thị Phượng (phường Hàng Trống) bày tỏ hoan nghênh chủ trương TP Hà Nội mở rộng phố đi bộ vào 3 ngày cuối tuần. Song, cử tri mong muốn bố trí bãi để xe xung quanh khu vực này như thế nào để phù hợp, tạo điệu kiện cho du khách tham quan khu phố cổ.
Các cử tri quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Các cử tri quận Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi tiếp xúc đại biểu HĐND TP Hà Nội ngày 15/8.
Cử tri đề nghị TP Hà Nội có chính sách, cơ chế, phân công bố trí lực lượng khoa học, phân cấp rõ từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương, tránh trùng chéo nhằm phát hiện xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về an toàn thực phẩm, về vứt đổ rác, hành vi ứng xử không văn hóa nói riêng, vi phạm pháp luật khác nói chung. Quan tâm nâng cao hiệu quả quy hoạch đô thị, bố trí bãi xe tĩnh phục vụ khách tham quan, du lịch…

HĐND TP Hà Nội cần tăng cường đi kiểm tra, giám sát; cùng với đó UBND TP, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ thời gian hoàn thành.

Bảo vệ môi trường, phát triển du lịch

Trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, có tính xây dựng của cử tri Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong nhiệm kỳ này TP xác định đưa ngành du lịch thành kinh tế mũi nhọn và đã có những giải pháp đồng bộ, trong đó sẽ chuyển đổi cơ cấu sang dịch vụ. Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội vừa qua, TP cũng đã nêu ra 5 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng du lịch bao gồm: Trồng thêm cây xanh; thu gom vận chuyển rác thải (cơ giới hóa trước 10/10 TP có thêm 100 xe hút bụi ở 12 quận); nâng cao chất lượng nguồn nước (tiến tới người dân toàn toàn thành phố được uống nước sạch tại vòi); kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động, tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội đã thiết kế lại tất cả các biển chỉ dẫn và đang quy hoạch lại không gian đi bộ, việc tổ chức các phố sách. “Để phát triển du lịch, 5 năm tới TP sẽ xây dựng thêm 20.000 phòng khách sạn; và đến tháng 9 tới đây, Hà Nội sẽ lắp miễn phí Wifi tại một số điểm du lịch như khu vực phố cổ, Quốc Tử giám và các làng nghề”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết.

Đối với vấn đề rác thải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, hiện 95% rác thải được thực hiện chôn lấp. Từ 1/1/2017 sẽ thay đổi, TP yêu cầu các công ty môi trường cơ giới hóa và cũng từ thời điểm này tất cả các tuyến phố có đặt thùng rác. Thời gian, cách thức thu gom rác sẽ được cụ thể hơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung  khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm TP đặt ra là trong phát triển, ưu tiên hàng đầu nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.
6 tháng đầu năm 2016, TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra 63.898 lượt cơ sở VSATTP, tăng hơn 1.600 lượt so năm 2015, phát hiện 11.546 cơ sở vi phạm ATTP, phạt tiền hành chính hơn 21,5 tỷ đồng, tăng 12,6 tỷ đồng so năm 2015; tiêu hủy hàng hóa không bảo đảm ATTP trên 10 tỷ đồng…