Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nâng cao nhận thức tiết kiệm điện cho học sinh Bắc Giang

Kinhtedothi - Việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm ngay chính trong trường học là việc làm vô cùng cần thiết, giúp nâng cao nhận thức của các em học sinh trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Với thông điệp "Em cùng chung tay tiết kiệm điện và tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục và hiệu quả", Công ty Điện lực huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã mang đến cho gần 1000 em học sinh trường THCS Hương Lâm (xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa) một buổi tuyên truyền về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đầy bổ ích.

Cán bộ Điện lực phát sổ tay hướng dẫn bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp cho học sinh trường THCS Hương Lâm (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang)

Bên cạnh đó, buổi tuyên truyền còn giúp các em học sinh có những nhận thức đúng đắn hơn để tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, giúp ngành điện đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và hiệu quả.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh nhà trường được cán bộ điện lực huyện thông tin về Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên cao và hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp đi trên mặt đất hoặc treo trên không.

Đồng thời, các em được cung cấp thông tin về cách phòng tránh tai nạn và bảo đảm cung cấp điện an toàn. Điển hình như: không thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp (theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Các các bộ Điện lực đã hướng dẫn cho các em học sinh việc không tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; không trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ… các hình thức xử phạt hành vi vi phạm theo quy định; hướng dẫn về sử dụng tiết kiệm điện, sử dụng điện đúng cách, đúng nhu cầu.

Buổi tuyên truyền đã mang đến cho thầy và trò trường THCS Hương Lâm những kiến thức mời để hiểu thêm về lợi ích khi sử dụng điện tiết kiệm, an toàn; góp phần chống quá tải lưới điện; hạn chế các sự cố về điện và hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh cũng như gia đình.

Công ty Điện lực huyện Hiệp Hòa hy vọng qua những buổi giao lưu, tuyên truyền như thế này sẽ góp phần thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng điện, hình thành ý thức tiết kiệm điện cho các em học sinh.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ