Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ):

Nâng cao nhận thức về học tập, chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 20/9, tại trụ sở UBND xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ), Hội Luật gia huyện Phúc Thọ - Hội Luật gia TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ môi trường và trợ giúp, tư vấn pháp luật cho Nhân dân.

Chủ tịch Hội Luật gia huyện Phúc Thọ Lê Thị Ngọc Oanh trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Chủ tịch Hội Luật gia huyện Phúc Thọ Lê Thị Ngọc Oanh trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Phúc Thọ Lê Thị Ngọc Oanh - Báo cáo viên pháp luật đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến hai nội dung:

Về nội dung thứ nhất, đó là những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Về cơ bản, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã kế thừa phát huy các yếu tố tích cực trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua, bổ sung các nội dung mới, khắc phục các tồn tại, hạn chế và bất cập về bảo vệ môi trường của các quy định trước đây. Luật đã đưa các quy định về bảo vệ của các thành phần môi trường trước tiên, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách bảo vệ môi trường và một số các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến nêu rõ thêm về ý nghĩa, sự cần thiết nâng cao nhận thức pháp luật của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như  nhận thức của người dân
Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến nêu rõ thêm về ý nghĩa, sự cần thiết nâng cao nhận thức pháp luật của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như  nhận thức của người dân

Về nội dung thứ 2, người dân được trang bị những kiến thức, kỹ năng nhằm phòng, chống bạo lực gia đình. Từ đó, chủ động và có biện pháp phù hợp phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến nêu rõ thêm về ý nghĩa, sự cần thiết nâng cao nhận thức pháp luật của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như  nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường và phòng chống bạo lực gia đình, các kỹ năng phát hiện và giúp đỡ nạn nhân của bạo lực gia đình.

Phó chủ tịch UBND xã Hát Môn Kim Văn Quý mong muốn thông qua hội nghị, người dân được trang bị và bổ sung những kiến thức cơ bản về Luật  Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Phó chủ tịch UBND xã Hát Môn Kim Văn Quý mong muốn thông qua hội nghị, người dân được trang bị và bổ sung những kiến thức cơ bản về Luật  Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Phó chủ tịch UBND xã Hát Môn Kim Văn Quý mong muốn thông qua hội nghị, người dân được trang bị và bổ sung những kiến thức cơ bản về Luật  Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Từ đó, lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, không vứt rác thải bừa bãi nơi công cộng, các kỹ năng phát hiện và giúp đỡ nạn nhân của bạo lực gia đình…

Thông qua việc tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, hàng năm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, hình thành thói quen học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, và Nhân dân trên địa bàn.

Tiếp đó, Hội nghị đã dành thời gian để các luật sư, luật gia tư vấn pháp luật cho Nhân dân.

Bà Đinh Thị Yến - Trưởng thôn số 9, xã Hát Môn cho biết, thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
Bà Đinh Thị Yến - Trưởng thôn số 9, xã Hát Môn cho biết, thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân

Chia sẻ sau hội nghị, bà Đinh Thị Yến - Trưởng thôn số 9, xã Hát Môn cho biết, thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Liên quan các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tới Nhân dân phải giữ gìn môi trường sống xung quanh mình, nhất là khi trên địa bàn xã có nghề mộc, có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

“Hàng năm trên địa bàn xã đều có các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân, người dân đến nghe, nắm bắt các quy định pháp luật; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho người thân. Thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chúng tôi tiếp tục tổ chức tuyên truyền trong thôn cho những bà con chưa có điều kiện được đến nghe trực tiếp” - bà Đinh Thị Yến chia sẻ.