Nâng cao phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trong học sinh

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo 138 quận Đống Đa đã tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục, luật an toàn thông tin mạng và phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng tại trường THCS Thái Thịnh.

Phát biểu khai mạc buổi tuyên truyền, Thượng tá Đỗ Hồng Minh - Phó trưởng Công an quận Đống Đa nhấn mạnh, với nội dung, mục đích nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết giúp học sinh, giáo viên nhà trường chủ động phòng tránh tệ nạn xâm hại tình dục, không thực hiện các hành vi bạo lực học đường. Đồng thời, hiểu rõ tầm quan trọng của Luật an ninh mạng, cách phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.
Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Từ đó điều chỉnh hành vi, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Thông qua công tác tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa Công an quận với nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sát với tình hình thực tế, nhằm nâng cao chất lượng với hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với nạn xâm hại tình dục, phòng chống bạo lực học đường, cách phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời tạo sức lan tỏa có hiệu quả phong trào tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể các nhà trường và Nhân dân trên địa bàn.

Học sinh trường THCS Thái Thịnh tham gia giao lưu, phát biểu ý kiến, suy nghĩ tại buổi tuyên truyền.
Học sinh trường THCS Thái Thịnh tham gia giao lưu, phát biểu ý kiến, suy nghĩ tại buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá, PGS.TS Hà Thị Hồng Lan - Phó viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện Cảnh sát Nhân dân) và các báo cáo viên của Viện Khoa học Cảnh sát đã tuyền đạt các nội dung về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục, Luật an toàn thông tin mạng và phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho các em học sinh trường THCS Thái Thịnh.

Bằng cách truyền đạt hấp hẫn, lôi cuốn các báo cáo viên đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia giao lưu, phát biểu ý kiến, suy nghĩ. Từ đó, giúp các em hiểu hơn và có cái nhìn khách quan về các nội dung tuyên truyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần