Nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh - Trưởng ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội cho rằng, dù đã tích cực phòng ngừa nhưng tình hình tội phạm 6 tháng cuối năm còn diễn biến phức tạp, tội phạm có thể gia tăng.

Ngày 17/7, Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội tổ chức sơ kết công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh 1
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh - Trưởng ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội cho rằng, dù đã tích cực phòng ngừa nhưng tình hình tội phạm 6 tháng cuối năm còn diễn biến phức tạp, tội phạm có thể gia tăng. Do vậy, các cơ quan liên quan cần tập trung nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc bằng việc rà soát lại nòng cốt phong trào, nơi nào yếu cần đẩy mạnh. Đảm bảo tốt trật tự công cộng, nhất là các nhà ga, bến xe, nơi vui chơi giải trí. Đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, phạm tội có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao. Kiên quyết không để hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần