Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp, đối thoại với dân

Kinhtedothi - Chiều 14/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Đỗ Anh Tuấn - Trưởng đoàn Kiểm tra số 2 đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn phường Sơn Lộc và Quang Trung (thị xã Sơn Tây) năm 2024.

Chủ động trong triển khai các nhiệm vụ

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc Nguyễn Quốc Định cho biết, thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, UBND phường đã chủ động công khai đầy đủ các nội dung theo quy định. Riêng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường để Nhân dân biết.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn kiểm tra việc phát huy dân chủ ở cơ sở tại Tổ dân phố số 6, phường Sơn Lộc.

Đồng thời, hàng năm họp thống nhất với các ban, ngành đoàn thể có liên quan đến hoạt động chi ngân sách để phân bổ hợp lý; công khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công khai việc quản lý đất nông nghiệp và công ích trên địa bàn phường.

Các loại quỹ, khoản đầu tư tài trợ theo chương trình và các khoản đóng góp của nhân dân được công khai rộng rãi trên hệ thống phát thanh và các hội nghị. Việc sử dụng các quỹ, các khoản huy động đóng góp của dân theo đúng nguyên tắc, quy định và đúng mục đích.

Việc giải quyết TTHC của tổ chức, công dân tại phường được công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chấm điểm cải cách hành chính, năm 2022, phường Sơn Lộc xếp thứ nhất toàn Thị xã. Năm 2023, xếp vị trí thứ hai.

Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng quy định. Lịch trực tiếp công dân định kỳ của Bí thư, Chủ tịch UBND phường được niêm yết tại phòng trực tiếp dân. Từ tháng 1/2023 đến nay, đã tiếp nhận 12 đơn thư thuộc thẩm quyền, kết quả đã giải quyết 12/12 đơn. Tính đến tháng 4/2024, có 6/6 tổ dân phố đã xây dựng được quy ước văn hóa; 6/6/ tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; có 2.250/2.260 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 99,5%).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quang Trung Hà Hữu Công cho biết, việc công khai để Nhân dân biết được phường tổ chức dưới nhiều hình thức: niêm yết trại Trụ sở UBND, bảng tin tại các tổ dân phố, thông qua hội nghị Nhân dân, hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, trang diễn đàn, Zalo phường… Nội dung Nhân dân giám sát được triển khai tốt. Thông qua MTTQ và các đoàn thể, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Nhân dân được giám sát nhiều nội dung như: các công trình xây dựng, giải quyết đơn thư khiếu nại, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chế độ xét duyệt BHXH…

Từ năm 2021 đến nay, phường Quang Trung tiếp tục được chọn là điểm khảo sát PAPI (Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh). Từ 1/2023 đến nay, lãnh đạo phường đã thực hiện 64 buổi tiếp công dân với 35 lượt công dân (không có đoàn khiếu kiện đông người); đã giải quyết 16/17 đơn (01 đơn vừa tiếp nhận đang giải quyết). Không có vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết.

Hiện, phường có 8 tổ hòa giải với 24 hòa giải viên. Trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm, chưa có vụ việc phải hòa giải. Toàn phường có 54 tổ Nhân dân tự quản hoạt động hiệu quả, công tác vận động người dân tập trung thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp, công tác giải phóng mặt bằng liên quan dự án khu đô thị HUD, dự án tuyến đường Quang Trung-Đền Và…

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.

Phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị của 2 phường Sơn Lộc, Quang Trung. Đặc biệt, ghi nhận những thay đổi tích cực trên địa bàn Thị xã, nhất là cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ nhận định, điều đó cho thấy, việc triển khai dân chủ trên địa bàn đã đến tận cơ sở, người dân được thụ hưởng.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy, qua việc triển khai ở hai phường cho thấy các địa phương cơ bản đã làm đúng, làm đủ những nội dung theo quy định. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC thị xã không làm thay chính quyền mà cần nghiên cứu qua cách làm, rút ra những kinh nghiệm, bài học để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, tổng hợp để hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt, tham mưu chỉ đạo cơ sở và kiến nghị với TP những nội dung hiện nay cơ sở đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đề nghị phân công cụ thể các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc và phát huy việc thực hiện QCDC trong các loại hình khác.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị hai phường Sơn Lộc, Quang Trung trong thời gian tới tiếp tục tìm hiểu kỹ Luật Thực hiện QCDC ở cơ sở, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và phải tổ chức thực hiện được để việc triển khai có hiệu quả. Đồng thời, tập trung làm tốt quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, nhất là kết quả tổ chức thực hiện những kết luận tại buổi đối thoại.

Trước buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã đến kiểm tra việc phát huy dân chủ ở cơ sở tại Tổ dân phố số 6, phường Sơn Lộc. Qua kiểm tra cho thấy, từ những chủ trương và các biện pháp tổ chức thực hiện đúng đắn, bài bản, trong 3 năm liền, từ năm 2020 đến năm 2022, Tổ dân phố 6 đều đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

Công an phường Hải Châu: Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh tại trung tâm thành phố

12 Jul, 10:01 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Đảng bộ Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ khi Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 Chi bộ Công an các phường: Hải Châu 1, Phước Ninh, Thạch Thang, Thuận Phước và Thanh Bình, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

12 Jul, 04:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/7, nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và tặng quà người có công với cách mạng.

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

An ninh nhân dân - Lá chắn thép giữ vững bình yên Tổ quốc

12 Jul, 09:53 AM

Kinhtedothi - Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn là thanh kiếm sắc bén, lá chắn vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

Tỉnh Hưng Yên: bước chuyển mạnh mẽ từ hợp nhất hành chính

12 Jul, 09:51 AM

Kinhtedothi - Ngày 1/7/2025, hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình chính thức hợp nhất, mở ra một chương phát triển mới cho vùng đất giàu truyền thống lịch sử và cách mạng. Với tên gọi chung là tỉnh Hưng Yên, địa phương này đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035, hướng tới một không gian phát triển bền vững, hiện đại và thông minh.

Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ninh Bình

Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ninh Bình

11 Jul, 11:10 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/7, tại xã Phát Diệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ