Nâng cao trách nhiệm quản lý xây dựng trên địa bàn Hà Nội
Kinhtedothi - Sáng ngày 17/11, Sở Xây dựng TP Hà Nội khai mạc chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng nhận diện và xử lý các tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và triển khai các nội dung về phân cấp, uỷ quyền và giao nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thành phố.
Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Đào Duy Phong – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, chương trình tập huấn nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm quản lý trong các lĩnh vực: đường bộ; thoát nước đô thị; chiếu sáng công cộng; cấp nước sạch; công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ.
Buổi tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày với sự có mặt của 280 cán bộ xã, phường và cán bộ chuyên môn của Sở Xây dựng, nhằm làm rõ những nội dung cơ bản về phân cấp trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng; phân cấp trong quản lý chất lượng lượng công trình xây dựng; phân cấp trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.
Ông Đào Duy Phong – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình tập huấn.
Bên cạnh đó, ông Đào Duy Phong thông tin, chương trình tập huấn còn đưa ra tổng quan kỹ năng nhận diện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển nhà.
Tại buổi tập huấn, ông Phan Trường Thành – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Sở Xây dựng cho biết: “Thành phố hướng tới việc sẽ lấy công trình hạ tầng giao thông là nền tảng. Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như cây xanh, chiếu sáng sẽ gắn với các công trình hạ tầng giao thông. Về cơ bản chúng ta đang kế thừa những quy định hiện hành. Bên cạnh đó, nội tổng quát và định hướng chung còn tuỳ thuộc vào vào điều kiện, đặc thù từng địa phương”.
Ông Phan Trường Thành – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Sở Xây dựng thông tin các quy định mới về quản lý xây dựng.
Bên cạnh đó, công tác phân cấp trong thẩm định, xử phạt, quản lý xây dựng sẽ đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống và tính liên tục, không trùng lặp trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước; đảm bảo yếu tố khoa học, kỹ thuật chuyên ngành cho mỗi lĩnh vực.
“Việc phân cấp sẽ gắn với trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp xã, đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để cấp xã thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân cấp. Đảm bảo nguyên tắc phân cấp tối đa cho UBND cấp xã để giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân phù hợp với khả năng quản lý, khả năng tuyệt đối các nguồn lực, đảm bảo yêu cầu quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội cho địa phương” – ông Phan Trường Thành chia sẻ.
280 cán bộ xã, phường và cán bộ chuyên môn của Sở Xây dựng tham dự chương trình tập huấn.
Ông Phan Trường Thành cũng thông tin, việc phân cấp, uỷ quyền và giao nhiệm vụ cũng sẽ nâng cao công tác quản lý, đảm bảo thống nhất trên toàn địa bàn thông qua việc xây dựng mục tiêu, nguyên tắc, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, quy trình, quy chế để tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc và hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung.
Đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng, gắn quyền hạn với trách nhiệm giải quyết công việc và cải cánh hành chính trong các lĩnh vực được phân cấp. Gắn phân cấp quản lý với tăng cường kiểm tra giám sát và hướng dẫn thực hiện phân cấp từ Thành phố.

Tai nạn giao thông mới nhất 16/11/2025: người phụ nữ tử vong trên đường đón cháu đi học về
Kinhtedothi - Xe đầu kéo tông tử vong người đi xe đạp cùng chiều; Xe tải va chạm với xe đạp điện giữa ngã tư; Người phụ nữ tử vong trên đường đón cháu đi học về... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay, ngày 16/11/2025.

Nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn
Kinhtedothi - Từ năm 2021 đến nay, nhiều hộ gia đình trong thôn Thúy Lai, xã Thạch Thất, Hà Nội đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, ngõ xóm, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, đầy ý nghĩa.

Xây dựng văn hoá giao thông bền bỉ, hiệu quả
Kinhtedothi - Những cuộc tuyên truyền do Ban ATGT Hà Nội tổ chức tại hàng loạt trường học trên địa bàn Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, mà còn tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của học sinh, đồng thời giúp phụ huynh và giáo viên thêm ý thức về vai trò của mình trong việc xây dựng văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.






