Nâng cao trách nhiệm xã hội của nhà báo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/6, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015) và trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2014.

Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long.

Ôn lại những chặng đường hào hùng của báo chí Việt Nam nói chung và báo chí Thủ đô nói riêng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng khẳng định, trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ những người làm báo ngày càng lớn mạnh.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên xuất sắc năm 2014.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Đăng Long và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng trao giải Nhất Giải báo chí Ngô Tất Tố cho các tác giả.
Thời gian qua, báo chí Thủ đô đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô, đất nước và quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân...

Bên cạnh việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, các cơ quan báo chí thuộc Hội Nhà báo Hà Nội rất quan tâm đến các hoạt động xã hội từ thiện. Trong đó tiêu biểu như báo Hànộimới, Kinh tế & Đô thị, An ninh Thủ đô...

 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên xuất sắc năm 2014.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên xuất sắc năm 2014.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ khẳng định, báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như mọi thành công của đất nước đều có sự đóng góp của đội ngũ những người làm báo. Gần 400 nhà báo hy sinh trên chiến trường, nhiều nhà báo bị thương, nhiễm chất độc da cam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã thể hiện rõ điều đó. Và thời gian qua, đội ngũ nhà báo cũng tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị hơn 22.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ tiếp tục học tập phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi lễ, có 8 hội viên xuất sắc năm 2014 và 1 cá nhân tiêu biểu 5 năm (2010 - 2015) được nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo Hà Nội cũng trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2014.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã ra quyết định tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam (20 năm đối với nam, 15 năm đối với nữ) cho 87 nhà báo có nhiều đóng góp sự nghiệp báo chí nước nhà. Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cũng vinh dự được nhận Kỷ niệm chương.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, Hội Nhà báo Hà Nội đã tổ chức lễ trao Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2014. Theo đó, Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2014 bao gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và một số giải Khuyến khích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần