Nâng cao vai trò của mặt trận trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 13/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 3, 4 Hòe Thị, phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm).

Tổ dân phố số 3, 4 Hòe Thị có 579 hộ gia đình với 1.930 nhân khẩu. Trong năm 2017, ban Công tác mặt trận 2 tổ dân phố đã vận động Nhân dân trong khu dân cư đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hai tổ dân phố có 559/579 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96.54%.
 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao quà cho các tổ dân phố có thành tích xuất sắc.
Nhân dân 2 tổ dân phố đã tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện do phường phát động với tổng số tiền là 61.545.000đ. Trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, 2 tổ dân phố đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng và tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết trên 50 mâm với hơn 300 người tham gia. Bí thư Đoàn thanh niên tổ dân phố số 3 Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết: Tổ chức đoàn của phường và các chi đoàn đã không ngừng đổi mới trong việc chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em trên, tạo sân chơi cuối tuần, mở lớp dạy tiếng Anh… nên đã thu hút nhiều thiếu niên, nhi đồng trong tổ dân phố tham gia. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 3 TrầnThị Kim Toàn chia sẻ: 2 tổ dân phố có 10 đoạn đường phụ nữ tự quản, 4 đoạn đường “Xanh, sạch, đẹp - nâng cao chất lượng” và 2 “Đoạn đường nở hoa” đều do hội viên phụ nữ của 2 tổ dân phố chăm sóc. Việc tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm được duy trì đều vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, 100% rác thải trên địa bàn đều được thu gom hợp vệ sinh. Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đã trở thành khẩu hiệu hành động để hội viên phụ nữ của 2 tổ dân phố thực hiện.
 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tổ dân phố số 3, 4 Hòe Thị.
Tham dự ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết của Nhân dân hai tổ dân phố trong phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy mong muốn cán bộ, nhân dân tổ dân phố số 3, 4 Hòe Thị phát huy kết quả trong năm qua tiếp tục đoàn kết để xây dựng phường Phương Canh ngày càng giàu đẹp. Đồng chí cũng lưu ý, hai tổ dân phố còn 7 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo, cán bộ và Nhân dân phường Phương Canh phải phát huy tinh thần tương thân, tương ái, có lộ trình cụ thể để các hộ thoát nghèo bền vững…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tổ dân phố số 3, 4 Hòe Thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần