Nâng cấp hệ thống cây xanh đô thị tại Hải Phòng

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hải Phòng hiện có trên 100 tuyến đường, tuyến phố do Công ty CP Công viên cây xanh quản lý với trên 17.000 cây đã được trồng.

Việc duy tu bảo dưỡng hệ thống cây xanh trên toàn địa bàn được phía công ty chăm sóc thường xuyên và xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nhằm đáp ứng yêu cầu xanh - sạch - đẹp của thành phố.
Ông Bùi Gia Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh cho biết: Năm 2018 Công ty đã sản xuất trên 420.000 cây hoa để đảm bảo chất lượng cung ứng cho công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên; cắt tỉa, chỉnh trang tán cây, làm mỏng vòm lá, gỡ phụ sinh, tỉa cành khô cho trên 63.600 lượt cây bóng mát trên địa bàn các quận. Bên cạnh đó chặt hạ, trồng và thay thế gần 200 cây sâu mục, nguy hiểm bằng các cây phượng vỹ bố trí vào các vị trí phù hợp. Bên cạnh đó là việc duy tu bó vỉa, quét vôi ve gần 4.000 2 vỉa bồn cây, đường dạo và hơn 900 gốc cây bóng mát tại các vườn hoa công viên phục vụ các ngày lễ. Duy tu bảo dưỡng cho 1.045 cây Long Não trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thuộc quận Dương Kinh (tuyến đường hoa được mệnh danh đẹp nhất, dài nhất Hải Phòng).
 Đường Lê Hồng Phong - tuyến đường kiểu mẫu tại Hải Phòng
Hiện nay trên địa bàn thành phố có một số tuyến phố kiểu mẫu, nên hệ thống cây xanh được trồng và bố trí hợp lý. Khác với các tuyến phố cũ để trồng cây theo diện tích hoặc bố cục đẹp là vô cùng khó, vì không có diện tích. Những phố cũ chỉ có thể trồng mới khi các cây cũ bị hư hỏng, đây cũng là thực tế tại các thành phố có tốc độ phát triển đô thị nhanh.
Cho đến hiện tại phía Công ty đã cung cấp 1.500 cây xanh gồm: Phượng, sấu, xà cừ tại các quận của Hải Phòng. So với một số tỉnh thành khác trên cả nước thì Hải Phòng hiện có dải vườn hoa tại trung tâm đồng bộ, đẹp mắt. Hệ thống cây xanh tương đối đều và ổn định.
Tuy nhiên nhìn tổng thể thì chưa được đầu tư xứng tầm về bức tranh toàn cảnh của hệ thống cây xanh, chưa thực sự tạo được nhiều điểm nhấn về kiến trúc, không gian của đô thị loại I. Để làm được điều này trong thời gian tới thành phố Hải Phòng cần xây dựng hệ thống cây xanh đô thị, không ngừng phát triển cả về số và chất lượng phong phú về chủng loại cũng như phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng ven biển. Như cây phải có kết cấu tán lá đẹp, thân cây thẳng, chiều cao hợp lý, phù hợp với kiến trúc cảnh quan đô thị. Hệ thống các vườn hoa, công viên cây xanh cần đảm bảo luôn xanh­­­­ - sạch - đẹp để tích cực cải thiện môi trường sinh thái của thành phố.
Trong thời gian tới thành phố Hải Phòng cần quan tâm hơn nữa để từng bước cải tạo nâng cấp hệ thống các vườn hoa công viên, hệ thống cây xanh đô thị thực sự mang lại giá trị thẩm mỹ. Để góp phần tích cực vào việc cải thiện môi sinh, môi trường cho đô thị Hải Phòng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần