Tổng kết Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm Thành phố Hà Nội năm 2022:

Nâng chất lượng đào tạo, đẩy mạnh thi đua sáng tạo trong nhà trường

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều ngày 27/5, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Lễ Tổng kết Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP Hà Nội năm 2022. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 6 thiết bị, giải Nhì 12 thiết bị, giải Ba 14 thiết bị, giải Khuyến khích 16 thiết bị.

Các sản phẩm kết tinh từ trí tuệ và sự đầu tư lớn

Chiều ngày 27/5, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Lễ Tổng kết Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP Hà Nội năm 2022. Tham dự Hội thi có Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương; Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái; Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Nguyễn Thanh Nhàn.

Ban Tổ chức Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP Hà Nội trao các giải thưởng tập thể và cá nhân có các mô hình tham gia Hội thi. 
Ban Tổ chức Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP Hà Nội trao các giải thưởng tập thể và cá nhân có các mô hình tham gia Hội thi. 

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP Hà Nội năm 2022 có 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tham gia với 48 thiết bị. Trưởng Ban tổ chức Hội thi Nguyễn Thanh Nhàn, cho biết, ngoài các trường đã có truyền thống tham gia nhiều năm, năm nay, Hội thi còn có sự góp mặt thêm của 2 trường ngoài công lập là trường Cao đẳng (CĐ) FPT Polytechnic, trường Trung cấp (TC) nghề Công nghệ Tây An. Các thiết bị tham gia dự thi đa dạng đã chứng tỏ thiết bị đào tạo tự làm đã thực sự trở thành cầu nối giữa thực tiễn khoa học và đào tạo, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong các cơ sở GDNN. Không chỉ vậy, nhiều nhà giáo của các trường đã không ngừng nghiên cứu, đưa ra ý tưởng mới để làm ra thiết bị đào tạo có chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo nghề và ứng dụng đa dạng, phù hợp với các ngành, nghề đào tạo trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương trao thưởng cho các đơn vị có thiết bị tham gia Hội thi đạt giải Nhất.
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương trao thưởng cho các đơn vị có thiết bị tham gia Hội thi đạt giải Nhất.

Điểm nổi bật là hầu hết các thiết bị dự thi đều sử dụng các vật tư dễ tìm, có tính thẩm mỹ và kinh tế cao; tính chuyên nghiệp trong thiết kế, cẩn trọng trong tài liệu thuyết minh và hướng dẫn sử dụng thiết bị, đạt tiêu chuẩn của một "sản phẩm" theo đúng nghĩa sản phẩm thương mại có thể sản xuất đại trà và bán ra thị trường. Điều này đem đến tính khả thi cao trong việc nhân rộng kết quả tự làm thiết bị, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của thiết bị; tăng hiệu quả sử dụng cũng như hiệu quả kinh tế trong việc đầu tư trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở GDNN.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái trao thưởng cho các đơn vị có thiết bị đạt giải Nhì. 
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái trao thưởng cho các đơn vị có thiết bị đạt giải Nhì. 

“Các thiết bị đào tạo tự làm tham dự Hội thi năm 2022 là các sản phẩm kết tinh từ trí tuệ và sự đầu tư lớn về công sức và vật chất của tác giả, nhóm tác giả và tập thể lãnh đạo, nhà giáo của các cơ sở GDNN. Phần lớn các thiết bị đều được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng tốt, mang tính sáng tạo cao, được áp dụng giảng dạy thường xuyên tại mỗi đơn vị, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng GDNN Thủ đô” – Trưởng Ban tổ chức Hội thi Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định.

Phát huy tối đa giá trị các thiết bị tự làm

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm TP Hà Nội năm 2022 đã đạt được đúng các mục đích, yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Các thiết bị tham dự thi đã thể hiện được đúng ý nghĩa thông điệp của Hội thi đó là "Sáng tạo công nghệ - Bứt phá thành công". Phó Hiệu trưởng trường TC nghề Cơ Khí I Hà Nội Trần Thu Hà cho biết: Nhà trường tham gia Hội thi với 2 thiết bị nghề Điện Công nghiệp và Công nghệ ô tô; đã được sử dụng trong quá trình giảng dạy học tập và có rút kinh nghiệm, chỉnh sửa hoàn thiện. Ban Giám khảo đánh giá cao về 2 thiết bị bởi đã mang đến hiệu quả trong công tác đào tạo nghề.

Trưởng Ban tổ chức Hội thi Nguyễn Thanh Nhàn trao thưởng cho các đơn vị có thiết bị đạt giải Ba.
Trưởng Ban tổ chức Hội thi Nguyễn Thanh Nhàn trao thưởng cho các đơn vị có thiết bị đạt giải Ba.

Với 2 mô hình tham gia dự thi, Trường TC nghề Tổng hợp Hà Nội được Ban tổ chức đánh giá thiết bị có giá thành hợp lý nhưng ứng dụng được rất nhiều bài trong đào tạo nghề trình độ TC. “Vì mỗi thiết bị có những đặc điểm riêng nên nhà trường đã bố trí toàn bộ giáo viên đi tham quan học hỏi và xây dựng ý tưởng cho các năm tiếp theo; bởi nó giúp cho học sinh, sinh viên dễ hiểu bài và nâng cao kỹ năng nghề”- Hiệu trưởng trường TC nghề Tổng hợp Hà Nội Khuất Huy Bằng cho hay.

Trường TC nghề Giao thông công chính Hà Nội tham gia Hội thi với 2 thiết bị của ngành Công nghệ ô tô và Công nghệ thông tin - là một trong hai ngành trọng điểm của nhà trường. Phó Hiệu trưởng Trần Việt Hùng cho biết, những thiết bị này đã được nhà trường phục vụ trong công tác đào tạo cũng như chương trình đào tạo phục vụ sản xuất. “Hiện nay Nhà nước đã đầu tư trọng điểm cho nhiều ngành nghề với nhiều cơ sở. Tuy nhiên, tôi mong muốn sự đầu tư đó đúng trọng tâm trọng điểm, đáp ứng đúng nhu cầu đào tạo ra sản phẩm DN và XH cần” – thầy Trần Việt Hùng chia sẻ.

Sau Hội thi này, nhiều trường cho biết sẽ phát động phong trào nhiều hơn từ những thiết bị đã học hỏi được từ các đồng nghiệp và trường bạn. Đây chính là động lực để mỗi cơ sở GDNN tiếp tục phấn đấu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội Thủ đô và phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 

6 mô hình tiêu biểu đạt giải Nhất

Tại Lễ tổng kết Thiết bị đào tạo tự làm Thành phố Hà Nội năm 2022, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 6 thiết bị là: Mô hình đào tạo kết nối vạn vật Internet - of things - IOT ứng dụng trong nhà thông minh (trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội); Mô hình thực hành robot 4 bậc tự do (trường CĐ nghề Bách khoa Hà Nội); Mô hình thực hành lắp cáp mạng thông tin (trường CĐ Cơ điện và Công  nghệ Thực phẩm Hà Nội); Mô hình thực tập hệ truyền động điện đa năng (trường TC nghề Cơ Khí I Hà Nội); Mô hình thực hành bàn ăn Á - Âu thông minh (trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long); Mô hình hệ thống điều khiển phun dầu điện tử CRDI (trường TC nghề Giao thông Công chính Hà Nội).

Ban tổ chức trao giải Nhì 12 thiết bị, giải Ba 14 thiết bị, giải Khuyến khích 16 thiết bị.

Ban tổ chức trao giải tập thể, gồm: Giải Nhất cho trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long; giải Nhì: Trường TC nghề Cơ Khi I  Hà Nội; trường TC nghề Giao thông Công chính Hà Nội; giải Ba: Trường CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội; trường CĐ nghề Bách Khoa Hà Nội.