Nắng nóng diện rộng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3 - 4/7. Ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ  có khả năng kéo dài đến ngày 3 - 4/7. (Ảnh: Phạm Hùng)
Cụ thể, trưa nay (28/6), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối trưa nay phổ biến 45 - 65%.
Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (29/6).
Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.
Tại khu vực Hà Nội, ngày mai (29/6), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.
Nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3 - 4/7. Ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Với thời tiết nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày, trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, khả năng có  nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, riêng khu vực Hà Nội từ đêm 27/6 - 3/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 4 - 7/7, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 4/7 có nắng nóng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần