Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đoàn đại biểu TP Hà Nội gặp gỡ lãnh đạo Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

Nâng quan hệ hữu nghị, hợp tác Hà Nội - La Habana lên tầm cao mới

Kinhtedothi-"Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, TP Hà Nội luôn cố gắng hết sức để không ngừng xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác cấp địa phương giữa hai Thủ đô Hà Nội-La Habana lên tầm cao mới"- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP khẳng định.

Trong khuôn khổ hoạt động đối ngoại TP Hà Nội năm 2024 tại Cuba, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc, gặp gỡ với lãnh đạo Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP).

Tham gia Đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc TP Hà Nội.

Tại buổi tiếp, ông Victor Gaute Lopez - Phó Viện trưởng ICAP, nồng nhiệt chào mừng và cảm ơn Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến thăm Cuba, đánh giá cao chuyến thăm đúng dịp kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ 2 nước, đặc biệt hướng tới Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba vào năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao quà tới lãnh đạo Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc 

Bày tỏ xúc động, cảm ơn bà Nguyễn Lan Hương và các thành viên Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến thăm, làm việc với ICAP, ông khẳng định tình đoàn kết thuỷ chung, mẫu mực, sắt son giữa Nhân dân hai nước là tài sản quý giá, cần thúc đẩy việc tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ Cuba hiểu thêm và giữ gìn truyền thống quan hệ anh em Việt Nam-Cuba.

Phó Viện trưởng ICAP cho biết, hiện Cu Ba có hơn 30 trường học có tên liên quan đến Việt Nam và Cuba luôn tạo điều kiện để các đoàn giáo viên, học sinh Việt Nam sang thăm, trao đổi giảng dạy. Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt đối với 2 đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, ông mong muốn sẽ có nhiều hoạt động đối ngoại Nhân dân giữa 2 nước, 2 Thủ Đô Hà Nội- Lahabana.

Từ đó, Phó Viện trưởng ICAP đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi Đoàn cả ở kênh Trung ương và địa phương, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt quan hệ giữa Nhân dân Việt Nam - Cuba.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội làm việc với lãnh đạo Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trân trọng cảm ơn lãnh đạo ICAP đã dành thời gian tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu TP Hà Nội và bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc với ICAP nhân dịp hai nước Việt Nam - Cuba đã, đang có những hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba vào tháng 9/2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh dấu thời khắc quan trọng với ý nghĩa lịch sử, là minh chứng cho tình hữu nghị anh em đặc biệt trong suốt 65 năm qua giữa hai dân tộc ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, vẫn luôn được coi là tài sản quý báu được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước hết sức coi trọng.

Thông tin tới lãnh đạo ICAP về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương cho hay, Hà Nội vừa tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”. Hà Nội cũng tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc
Trao đổi về mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội - La Habana, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thông tin, trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana, các cơ quan, đơn vị của TP Hà Nội đang thúc đẩy hợp tác với các cơ quan của TP La Habana. Trong năm 2022-2023, được sự đồng ý chủ trương của Thành ủy, UBND TP Hà Nội hỗ trợ 4.000 tấn gạo cho Thủ đô La Habana, Cuba với tổng kinh phí 73,234 triệu đồng thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố duy trì mối quan hệ và hợp tác thường xuyên với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội; thường xuyên tổ chức chúc mừng nhân những ngày lễ lớn như: Ngày Quốc khánh, Ngày Chiến thắng cách mạng Cuba, Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao, Lễ tưởng niệm nhà tư tưởng, nhà cách mạng và nhà văn hóa kiệt xuất của Cuba José Martí.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, diễn đàn, gặp gỡ giữa thanh niên, giáo viên, học sinh; trao đổi chuyên gia, tiến bộ y tế giữa Hà Nội và LaHabana.

"Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt này, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, cố gắng làm hết sức mình để không ngừng xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác cấp địa phương giữa hai Thủ đô Hà Nội - La Habana lên tầm cao mới"- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khẳng định.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ