Nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch nông thôn tại huyện Ứng Hòa

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 2/8, Đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội làm việc với UBND huyện Ứng Hòa về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn.

Đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội khảo sát tại trạm cấp nước thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.
Đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội khảo sát tại trạm cấp nước thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

Trước khi làm việc, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại các Trạm cấp nước sạch nông thôn gồm: Trạm cấp nước Phú Lương Thượng xã Quảng Phú Cầu và trạm cấp nước thị trấn Vân Đình.

Huyện Ứng Hòa là một trong những địa bàn có tỷ lệ người dân dùng nước sạch thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do mạng lưới cấp nước chưa được hoàn thiện; còn 24 xã chưa được tiếp cận nguồn nước sạch từ trạm cấp nước tập trung. Huyện Ứng Hòa đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân được cấp nước sạch là 45%; đến tháng 6/2024, 100% người dân sẽ được cấp nước sạch.

Đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội khảo sát tại trạm cấp nước thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.
Đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội khảo sát tại trạm cấp nước thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.
Bể vi sinh tại trạm cấp nước thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa. 
Bể vi sinh tại trạm cấp nước thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa. 

Trên địa bàn huyện có 4 trạm cấp nước sạch đều từ nguồn nước ngầm, đang hoạt động do Công ty nước sạch Hà Đông quản lý, gồm: Trạm cấp nước Vân Đình (công suất 2.000 m3/ngày đêm); Trạm cấp nước Liên Bạt (công suất 1.100 m3/ngày đêm); Trạm cấp nước Phú Lương Thượng xã Quảng Phú Cầu (công suất 2.000 m3/ngày đêm).

UBND huyện và Công ty nước sạch Hà Đông đã tiến hành phát triển hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn với 5 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư là 53,906 tỷ đồng. Cụ thể gồm: Đường ống nước thị trấn Vân Đình; Nâng cấp, cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước cơ sở 1 thị trấn Vân Đình; Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Liên Bạt; Cải tạo, nâng cấp hệ thống nước thị trấn Vân Đình; Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước xã Quảng Phú Cầu.  

Ngoài ra, nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho các xã còn lại trên địa bàn huyện được TP Hà Nội giao cho Liên danh công ty là Công ty cổ phần nước Aqua One và Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống. Dự án đầu tư mạng lưới phân phối nước sạch của huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai với tổng mức đầu tư dự kiến là 4.044,60 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay dự án chưa được triển khai trên địa bàn huyện.

Đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội khảo sát tại trạm cấp nước Phú Lương Thượng xã Quảng Phú Cầu. 
Đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội khảo sát tại trạm cấp nước Phú Lương Thượng xã Quảng Phú Cầu. 

Hiện nay, UBND TP đã chấp thuận việc thỏa thuận dịch vụ cấp nước và phạm vi cấp nước trên địa bàn huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức cho Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam. Đến nay, Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam đang phối hợp với UBND các xã tiến hành khảo sát thực tế vị trí lắp đặt hệ thống ống mạng tổng để cấp nước đến các xã trên địa bàn huyện; đồng thời, tuyên truyền đến các xã, thôn để người dân nắm được chủ trương của TP.

Các ý kiến các buổi làm việc đã làm rõ nguyên nhân vì sao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch thấp; các giải pháp để giải quyết vấn đề này. Đại diện của Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam và Công ty nước sạch Hà Đông thể hiện sẽ phối hợp để cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Vân Anh cho biết, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, người dân các xã đều có nguồn nước mặt để sử dụng. Bà Hoàng Thị Vân Anh đề nghị Sở Xây dựng sớm có văn bản đôn đốc Công ty nước sạch Hà Nam nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch cung cấp nước sạch. “Người dân Ứng Hòa đang rất chờ đợi được sử dụng nguồn nước mặt” – bà Hoàng Thị Vân Anh nói.  

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đàm Văn Huân phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn giám sát với lãnh đạo huyện Ứng Hòa về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện. 
Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đàm Văn Huân phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn giám sát với lãnh đạo huyện Ứng Hòa về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện. 

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đàm Văn Huân thống nhất với các ý kiến đã nêu ra tại buổi làm việc. Đồng thời đề nghị huyện hoàn thiện số liệu báo cáo với Đoàn giám sát. Trong thời gian tới, đề nghị 2 công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam và Công ty nước sạch Hà Đông phối hợp chặt chẽ để cung cấp đủ mạng lưới nước sạch cho các hộ dân theo mục tiêu đã đề ra.

Với 24 xã còn lại ở huyện Ứng Hòa chưa được cấp nước sạch, Trưởng đoàn giám sát đề nghị sớm giải quyết vấn đề đấu nối mạng lưới cấp nước, từ đó giải quyết các vấn đề kinh tế - chính trị, đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trưởng đoàn giám sát của HĐND TP cũng đề nghị UBND huyện Ứng Hòa cần tăng cường quản lý nhà nước ở các trạm nước, đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho người dân; tăng cường tuyên truyền trong dân để tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch. Đồng thời, toàn bộ các thủ tục pháp lý với các Công ty nước sạch phải được hoàn thiện thống nhất.  

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát của HĐND TP đã khảo sát chất lượng nước tại Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam.