Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Náo nức chào đón ngày khai trường

Kinhtedothi- Hôm nay (5/9), cùng giáo dục cả nước, gần 2,3 triệu học sinh Thủ đô, 130.000 giáo viên cùng hàng trăm nghìn phụ huynh hân hoan đón niềm vui ngày khai trường. Những học sinh trong bộ đồng phục tinh khôi khiến con đường vốn tấp nập, ồn ào bỗng trở nên nhẹ nhõm và hiền hoà hơn.

Sáng 5/9, chị Vũ Thị Hà, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội dậy sớm hơn hẳn mọi ngày. Sau khi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho cả nhà, chị gọi con trai nhỏ, năm nay vào lớp 1 dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mặc đồng phục để đến trường khai giảng. Nếu như ngày thường, gọi đến lần thứ 3 con vẫn phụng phịu thì nay, mẹ đẩy khẽ cửa phòng, cậu đã lập tức dậy ngay.

Lễ khai giảng thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

“Ở trường cô đã dặn các con rất kỹ nên về nhà mẹ không cần phải dặn thêm. Con rất háo hức được mặc đồng phục và đến trường biểu diễn văn nghệ cùng các bạn. Con liên tục nhắc mẹ phải mang theo lá cờ nhỏ để các con vẫy chào đại biểu”, chị Hà nói.

Theo lời kể của chị Hà, các con lớp 1 năm nay được thầy cô chuẩn bị và đón chào rất chu đáo. Trong lễ khai giảng, các con được cả trường chào đón và giới thiệu riêng. Khi đó, giáo viên chủ nhiệm từng lớp sẽ cầm tay, dắt các con vào khu vực trung tâm của buổi lễ.

Có con học lớp 6 một trường THCS chất lượng cao tại quận Cầu Giấy, anh Ngô Xuân Hoàng cho biết, lễ khai giảng năm nay vừa đặc biệt với con, vừa đặc biệt với cả gia đình anh.

Học sinh náo nức niềm vui.
Học sinh náo nức niềm vui.

“Sau kỳ thi vượt cấp căng thẳng, con đã đỗ vào trường con mong muốn. Trong những ngày tập trung, nhận lớp, nhận cô trước thềm năm học mới, cả con và bố mẹ đều rất vui vì những tình cảm ấm áp, sự quan tâm của nhà trường dành cho các con. Tại lễ khai giảng, học sinh khối 6 tiếp tục đón nhận tình cảm nồng ấm khi được thầy cô, anh chị dành cho nhiều phần quà nhỏ", anh Hoàng chia sẻ.

Lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ngắn gọn

Xúc động, bồi hồi cũng là cảm xúc của em Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 10 tại một trường THPT thuộc quận Hai Bà Trưng. Tuấn Anh cho hay, tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, trường em có nhiều biến động vì điểm chuẩn bất ngờ giảm sâu. Sau những ngày xáo trộn cảm xúc, hiện em rất tự hào về trường mình và em hy vọng, khoá của em sẽ đạt được nhiều thành tích cao để đền đáp lại những ân tình em và các bạn nhận được từ thầy cô kể từ khi chính thức trở thành học sinh của nhà trường.

Tại sân trường sớm nay, những tiếng nhạc reo vui cùng hệ thống bàn ghế ngay ngắn, băng dôn, khẩu hiệu tưng bừng được chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đón chào học sinh, đón chào năm học 2024 - 2025.

Với không ít học sinh, thầy cô giáo, niềm vui năm học mới được nhân đôi, nhân ba khi trường lớp được đầu tư khang trang với bàn ghế tinh tươm, các phòng học chức năng đủ đầy trang thiết bị hiện đại.

Những chiếc trống trường to, đẹp - món quà của Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp Hệ thống giáo dục Marie Curie trao tặng cũng đã được chở đến nhiều nhà trường, vô hình trung làm không khí khai giảng thêm phần xốn xang, náo nức.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các cơ sở giáo dục đều có hoạt động đón học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10); đặc biệt là học sinh lớp 1. Sau chương trình khai giảng tập trung, các nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp. 

Đối với cấp học mầm non sẽ tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt, đảm bảo an toàn, sức khỏe của trẻ và bảo vệ môi trường trong ngày đầu tiên của năm học mới. Thời lượng tổ chức tối đa 60 phút.

Theo chia sẻ của nhiều cán bộ quản lý, các nhà trường đã được quán triệt tinh thần chung, đó là tổ chức buổi lễ khai giảng ngắn gọn, vui tươi, ý nghĩa, lấy học sinh làm trung tâm; để ngày khai giảng thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày hội đối với thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, đồng thời thu hút sự quan tâm, ủng hộ của Nhân dân và toàn xã hội. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ