Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

"NATO sẵn sàng hỗ trợ chính quyền mới tại Libya"

KTĐT - Ngày 31/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen đã bất ngờ tới Libya.
Dự kiến người đứng đầu liên minh quân sự đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ nhà lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi này sẽ có cuộc hội đàm với ban lãnh đạo mới của Tripoli - Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC).

Phát biểu với báo giới tại Tripoli, Tổng Thư ký Rasmussen cho biết nếu chính quyền mới tại Libya đề nghị, NATO sẵn sàng hỗ trợ họ trong giai đoạn quá độ này, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và cải cách an ninh.

Tuy nhiên, lãnh đạo NATO cũng khẳng định liên minh quân sự này sẽ không triển khai quân trên bộ và Liên hợp quốc cần đóng vai trò đi đầu trong các nỗ lực của cộng đồng quốc tế hỗ trợ chính quyền mới tại Libya.

Chuyến thăm bất ngờ của ông Rasmussen diễn ra ba ngày sau khi các nước thành viên NATO quyết định chấm dứt chiến dịch ở Libya kéo dài 7 tháng qua. Đây cũng là chuyến thăm Lybia đầu tiên của một Tổng Thư ký NATO.

Trước đó, ngày 28/10, NATO tuyên bố sẽ chính thức chấm dứt sứ mệnh tại Libya vào ngày cuối cùng của tháng Mười này. Tất cả 28 nước thành viên liên minh quân sự này đã chính thức nhất trí "chấm dứt Chiến dịch Người bảo vệ Thống nhất (OUP) vào ngày 31/10," bảy tháng sau khi tiến hành các chiến dịch quân sự trên không và trên biển trong khuôn khổ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt vùng cấm bay tại Libya.

Trước đó một ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2016, chấm dứt sứ mệnh áp đặt vùng cấm bay tại Libya kể từ 23h59 theo giờ Lybia (21h59 GMT) ngày 31/10.

Nghị quyết trên cũng quyết định nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Lybia để NTC có thể tiếp cận các loại vũ khí và thiết bị nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Liên hợp quốc đồng thời chấm dứt việc phong tỏa các tài sản của Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya và gần như tất cả các hạn chế đối với ngân hàng trung ương và các thể chế chủ chốt khác của quốc gia Bắc Phi này.

Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an vẫn duy trì các biện pháp cấm vận và trừng phạt đối với các cá nhân là thành viên của gia đình Gaddafi và những người thân cận của nhà lãnh đạo bị lật đổ đã chết ngày 20/10 vừa qua này./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ