NCB ‘thắp lửa’ chung tay giúp người nghèo hưởng trọn Tết tình thân

Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những tuần đầu tiên của năm 2018, thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá với những đợt rét đậm kéo dài ở các tỉnh phía Bắc. Nhưng những chuyến xe dành cho công nhân về quê đón Tết, những căn nhà mới, những món quà Tết được trao của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thực sự là nguồn động viên tinh thần giúp bà con hưởng trọn niềm vui khi Tết về.

Đại diện Lãnh đạo NCB chia sẻ: “Bên cạnh việc nỗ lực phát triển kinh doanh hiệu quả, NCB thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, duy trì đều đặn các chương trình thiện nguyện, từ thiện để nâng cao trách nhiệm xã hội đến từng cán bộ nhân viên. Tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống đã được toàn bộ cán bộ công nhân viên NCB ‘thắp lửa’ chung tay, làm thành bức tranh lớn của lòng yêu thương và nhân ái”.

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, NCB đã phối hợp cùng Tập đoàn FLC, Tập đoàn Gami thực hiện các Chương trình thiện nguyện ở miền Bắc, miền Trung như: Trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, bao gồm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc màu da cam, thương bệnh binh và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn Hoàn Kiếm tại 33 Nhà Chung vào ngày 30/01/2018; Tài trợ 100 triệu cho chương trình chuyến xe công nhân do Liên đoàn Lao động phát động, đưa những người lao động nghèo từ các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội về quê đón Tết; Trao tặng quà tết cho nhiều hộ dân nghèo tại Bỉm Sơn, Thanh Hoá và Đức Thọ- Hà Tĩnh.

 
Bên cạnh đó, NCB cũng phối hợp cùng Ban Từ thiện Phật Giáo Bạc Liêu và bà Mai Thị Hạnh phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, triển khai các hoạt động từ thiện tại Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng cho các gia đình khó khăn: trao tặng 12 căn nhà, khởi công xây dựng 3 cây cầu, khánh thành 2 cây cầu và gửi 500 phần quà cho các bà con.

(Ảnh 2)

Mới đây nhất, ngày 07/02/2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và NCB đến thăm, tặng quà Tết các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Nam Định và Thái Bình. Những món quà thiết thực của Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn từ thiện đã kịp thời khích lệ tinh thần vượt khó của các em học sinh nghèo học giỏi, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 
Bên cạnh đó, NCB luôn đồng hành cùng người dân vùng lũ lụt ổn định cuộc sống sau những trận thiên tai bão lũ tàn phá. Vừa qua, NCB đã tiến hành bàn giao nhà chống lũ chonhững hộ gia đình đặc biệt khó khăn nằm tại vùng ngập lụt sâu nhất ở các tỉnh miền Trung như: 10 căn nhà tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; 03 căn nhà tại xã Hương Giang và Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hoàn thành Dự án Nhà Chống lũ năm 2017 với 50 căn nhà được bàn giao.

 
"Nhà chống lũ" là dự án kêu gọi đóng góp từ cộng đồng để xây dựng nhà chống lũ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng chịu thiệt hại của thiên tai và biến đổi khí hậu. Tại mỗi địa phương, dự án này được tiến hành khảo sát và làm việc trực tiếp với cộng đồng để lựa chọn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các mô hình nhà kiên cố hai tầng được thiết kế dựa trên kinh nghiệm phòng, chống thiên tai của người dân kết hợp với kĩ thuật xây dựng hiện đại.

Trong năm 2017, NCB đã đóng góp thực hiện cho cộng đồng với tổng số tiền 8 tỷ đồng với những hoạt động thiện nguyện như: Khánh thành các cây cầu dân sinh tại vùng quê, xây dựng những ngôi nhà chống lũ, hỗ trợ người dân địa phương bị thiệt hại sau lũ, gửi hàng ngàn phần quà năm mới cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, chỉ tính riêng những tháng đầu năm mới, NCB đã trao tặng hàng nghìn phần quà cho bà con nghèo trên khắp các tỉnh thành cả nước với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.