Nên kiêng kỵ điều gì vào ngày Tết Trung thu?

Như Hương (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người xưa cho rằng, Rằm tháng 8 cũng là Tết Trung thu, trăng sáng nhất nên âm khí dễ vượng. Do đó, có thể sẽ đem lại những điều không tốt cho một số người. Để đón mùa Tết Trung thu đoàn viên an lành hãy tham khảo và tìm hiểu những kiêng kỵ.

Để có một lễ Tết đoàn viên, ấm áp và an lành nhất thì người xưa thường dặn dò nên cẩn trọng, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". 

Đặc biệt trong cả tháng 8 âm lịch, trước hoặc sau rằm Trung thu thì trước khi ra khỏi nhà vào sáng sớm hoặc khi về nhà khi chiều tối muộn, bạn nên cố gắng thắp một nén hương cho ông bà để cầu bình an cho cả mùa Trung thu. Vào tháng 8 âm lịch, các gia đình nên thường xuyên làm việc thiện, đóng góp công sức hoặc tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, nhiều bậc phụ huynh nên đóng góp tùy tâm để ủng hộ các chương trình giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình từ thiện về Trung thu, tiếp sức đến trường cho trẻ em nghèo, vùng sâu vùng xa dịp đầu năm học mới... Những việc làm tốt đẹp và giàu ý nghĩa nhân văn này tuy nhỏ bé nhưng cũng sẽ góp phần tích thêm phúc cho toàn gia đình đón mùa Trung thu ấm áp, vui tươi, bình an.

Một số người không nên ra ngoài

Vào ngày Rằm tháng 8, âm khí bên ngoài rất nhiều. Vì thế, những người có cơ thể yếu ớt hoặc đang gặp chuyện xui xẻo thì bệnh sẽ trở nặng hơn. Công việc không thuận lợi, tiền mất tật mang,.... thì tốt nhất không nên tham gia các hoạt động rước đèn, ngắm trăng ngoài trời mà chỉ nên ở trong nhà quây quần với gia đình.

Nên kiêng kỵ điều gì vào ngày Tết Trung thu? - Ảnh 1

Những người vừa mới sinh con hoặc vừa sảy thai không nên ra ngoài vào ban đêm hoặc vận động ngoài trời, ngồi ở ban công. Bởi lúc này trăng mang âm khí độc, có thể gây hại cho người đang ốm yếu.

Trong thời gian này, nếu bạn vừa mới chuyển nhà mà cảm thấy sức khỏe có phần đi xuống hoặc bị vận xui liên tục đeo đuổi, tốt nhất bạn đừng nên ra ngoài tham gia các hoạt động chơi trăng, ngắm trăng, tránh để ánh trăng truyền vào thêm âm khí vào người, thì sẽ dẫn đế trường hợp đã xui lại càng thêm rủi. Đặc biệt, với âm khí của ánh trăng rất dễ đem lại vận rủi cho người chưa ổn định nơi cư trú.

Bất chấp những lý do nào đi nữa, các cặp đôi vừa mới chia tay nhau không nên cô đơn một mình đi thưởng nguyệt, nhất là đối với nam giới. Khi một mối quan hệ tan vỡ, tình cảm rạn nứt đã là dấu hiệu của sự xui xẻo, nếu bạn ra ngoài vào đêm trăng sáng nhất cũng là lúc âm khí vượng cũng là lúc người này sẽ càng phải dễ dàng gặp những điều không may.

Đối với những bạn đang cô đơn, độc thân nếu có thể, dịp Tết Trung thu bạn nên đeo dây cát tường màu đỏ. Ngoài ra, bạn có thể đeo vòng ở cổ tay hoặc lắc ở cổ chân, theo nguyên tắc nam bên trái nữ bên phải. Với dây màu đỏ sẽ góp phần kích thích, vượng vận cho sự đào hoa của bạn.

Nên kiêng kỵ điều gì vào ngày Tết Trung thu? - Ảnh 2

Những ai đang trong tình trạng kinh doanh thua lỗ hoặc phá sản, đường quan lộc, tài lộc không thuận lợi, luôn gặp phải những điều xui xẻo thì chúng ta cũng không nên tham gia các hoạt động thưởng lãm ánh trăng trong mùa Trung thu này. Tốt nhất, bạn nên rủ bạn bè hay đồng nghiệp tới nhà, cùng ăn bánh, cùng uống trà và chia sẻ tâm tình hoặc ta có thể đoàn tụ bên gia đình để giải toả tâm lý, ra ngoài chỉ dễ gặp điều xui rủi.

Không mặc trang phục tối màu

Vào ngày lễ Tết, dân gian cho rằng tuyệt đối không được mặc trang phục tối màu, đặc biệt là màu đen bởi rất dễ bị vận xui ám vào. Màu sắc hợp nhất vào dịp này chính là màu đỏ. Nếu muốn được may mắn, cuộc sống an nhàn thì nên mặc trang phục hoặc nội y màu đỏ khi đi ra ngoài.

Đồng thời, những ai còn độc thân nên đeo thêm sợi dây cát tường (dây kết bằng chỉ) màu đỏ ở cổ tay hoặc cổ chân. Bằng cách này, các cặp trai gái sẽ hút vận đào hoa, sớm tìm được bạn đời cho mình.

Không nên để tóc che mất trán

Trong phong thủy, vầng trán được xem là nơi hút tài lộc nhất trên khuôn mặt. Một vầng trán sáng sủa sẽ giúp người đó có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Nên kiêng kỵ điều gì vào ngày Tết Trung thu? - Ảnh 3

Đặc biệt là ở nữ giới, tuyệt đối không nên để phần tóc mái che mất trán. Việc này vừa khiến khuôn mặt trông tối tăm mà còn làm giảm cơ hội tiếp thu vận khí tốt. Do đó, cần vén tóc mái sang hai bên hoặc búi tóc lại cho gọn gàng.

Lưu ý về mâm cỗ cúng

Trên mâm cỗ cúng không được dùng bánh trái, hoa quả có hình dạng méo mó, xấu xí để thắp hương. Đồ cúng phải được nguyên vẹn, đẹp đẽ thì phúc lộc mới được tròn đầy.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng, khi cúng Rằm tháng 8 nên đặt mâm cúng về hướng mặt trăng, đợi sau khi tàn hương thì hóa vàng (số lượng vàng mã tùy tâm) rồi mới hạ mâm lễ xuống. Sau đó, gia đình và bạn bè cùng hưởng lộc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.