Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nên là quy định tự nguyện

Kinhtedothi - Dư luận đang quan tâm việc Bộ Nội vụ đề xuất tham khảo kinh nghiệm các quốc gia về nghỉ hưu trước tuổi và kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 70 với một số lĩnh vực, khi xây dựng Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Đây cũng không phải lần đầu tiên vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu với một số lĩnh vực được bàn tới, tuy nhiên có lẽ không chỉ đơn thuần là đề xuất về một quy định hành chính, mà còn rất nhiều vấn đề cần cân nhắc.

Trong đề xuất các quy định của Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), dẫn chứng từ một số quốc gia, Bộ Nội vụ cho biết một số nước quy định nghỉ hưu ở tuổi 60 - 65, song có chế độ nghỉ hưu sớm khi công chức đã bảo đảm số năm công tác; ngược lại, họ kéo dài tuổi nghỉ hưu tới 75 với một số lĩnh vực kỹ thuật, chuyên môn cao, cố vấn, chuyên gia. Từ kinh nghiệm quốc tế, Bộ Nội vụ cho rằng, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm trong việc quy định về nghỉ hưu trước tuổi và đối với một số lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật cao, chuyên gia, cố vấn có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 70 tuổi.

Trước đây, cũng đã từng có tiền lệ quy định kéo dài thời gian làm việc đối với một số nhóm đặc thù và ở các mức khác nhau. Sau đó, quy định này được điều chỉnh lại, thống nhất chung trong Bộ Luật Lao động năm 2019, theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Đồng thời, có quy định, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, song không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Trong bối cảnh dân số đứng trước nguy cơ già hóa nhanh, việc chuẩn bị các chính sách thu hút người cao tuổi tham gia lực lượng lao động chính thức là hết sức cần thiết, đặc biệt là các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng hoặc hàm lượng chất xám cao. Qua đó, sẽ tận dụng được tri thức của những người có trình độ, năng lực cao, đặc biệt là các nhà khoa học, nghiên cứu, chuyên gia… Hơn nữa, nhìn vào thực tế cũng có thể thấy, rất nhiều người dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn minh mẫn, dồi dào năng lực, và đang tiếp tục cống hiến, mang lại giá trị lớn cho xã hội. Nhiều cán bộ, công chức vượt qua tuổi 70 vẫn làm việc, nghiên cứu khoa học… bởi họ cảm thấy thoải mái, đủ sức khỏe, được tận hưởng môi trường làm việc linh hoạt, không phân biệt tuổi tác.

Nhưng nếu đưa vào một quy định của Luật lại là vấn đề rất cần tính toán, cân nhắc từ nhiều yếu tố. Bởi việc kéo dài tuổi hưu trí đến đâu lại phụ thuộc vào nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề rất lớn là sức khỏe của người lao động, nhất là người bước vào giai đoạn cao tuổi. Một số dữ liệu từ các cuộc khảo sát xã hội cũng cho thấy, rất nhiều người cao tuổi muốn làm việc nhưng không thể, vì lý do sức khỏe. Cùng với đó, cũng không dễ đưa ra định nghĩa cụ thể cho việc thế nào là "chuyên gia", bởi mỗi lĩnh vực, yêu cầu công việc cụ thể sẽ có những đòi hỏi riêng.

Do đó, thiết nghĩ, hiện mới chỉ là đề xuất, nhưng cũng nên tính toán, nghiên cứu một cách tổng thể và kỹ lưỡng chính sách, để vừa khai thác được trí tuệ, năng lực của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, kỹ thuật cao, vừa bảo đảm yếu tố như năng lực thực tiễn, sức khỏe, nhu cầu và đặc biệt là tính tự nguyện. Chỉ khi từng cá nhân chuyên gia, cố vấn tự quyết định có làm việc tiếp hay không, họ mới vui vẻ cống hiến hết khả năng của mình, thay vì ràng buộc bởi một quy định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người dân phải là trung tâm của chính sách

Người dân phải là trung tâm của chính sách

02 Feb, 05:25 AM

Kinhtedothi - Dư luận Thủ đô những ngày gần đây đặc biệt quan tâm tới thông tin, đến năm 2045, khoảng 860.000 người dân trong khu vực nội đô lịch sử sẽ phải di dời nhằm tạo dư địa không gian cho Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại hơn.

“Cú hích” cho giải phóng mặt bằng

“Cú hích” cho giải phóng mặt bằng

30 Jan, 06:00 AM

Kinhtedothi - TP Hà Nội đang đề xuất nâng mức bồi thường đất lên từ 1,5 - 2 lần so với bảng giá đất hiện hành, đồng thời bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ mới nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án trọng điểm. Động thái này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của TP trong tháo gỡ nút thắt kéo dài nhiều năm qua.

Năm mới, nỗi lo cũ!

Năm mới, nỗi lo cũ!

29 Jan, 05:46 AM

Kinhtedothi - Cận Tết Nguyên đán, thị trường thực phẩm bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Thế nhưng, đi kèm không khí rộn ràng mua sắm là nỗi lo thường trực về an toàn thực phẩm (ATTP) - một vấn đề tưởng chừng quen thuộc nhưng chưa bao giờ bớt nóng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều vụ vi phạm liên tiếp bị phát hiện thời gian gần đây.

Từ bản vẽ đến hiện thực xanh

Từ bản vẽ đến hiện thực xanh

28 Jan, 06:10 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đứng trước cơ hội tạo nên một cuộc "cách mạng mềm" về diện mạo đô thị khi UBND TP lấy ý kiến về Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, trong đó điểm nhấn là việc thí điểm thiết kế tuyến phố cảnh quan tại khu vực trung tâm. Dư luận đồng tình, người dân kỳ vọng vào một Thủ đô xanh hơn, văn minh hơn.

Khơi thông “điểm nghẽn” quy hoạch

Khơi thông “điểm nghẽn” quy hoạch

27 Jan, 05:45 AM

Kinhtedothi - Việc Chính phủ ban hành Nghị định 34/2026/NĐ-CP (Nghị định 34) ngày 22/01/2026, sửa đổi Nghị định 178/2025/NĐ-CP được xem là giải pháp cấp thiết, giúp tháo gỡ các rào cản hiện tại trong quy hoạch đô thị và nông thôn. Quy định này kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ