Nên tặng quà gì cho trẻ em dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6?

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm nay, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 rơi vào ngày Thứ tư. Quốc tế Thiếu nhi là một ngày lễ quan trọng, có ý nghĩa không chỉ đối với trẻ em mà còn của cả gia đình, cộng đồng và xã hội.

Các hoạt động ý nghĩa dành tặng trẻ

Có rất nhiều hoạt động để chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Ví dụ như: Tổ chức cho các bạn nhỏ đi thăm quan, du lịch các địa điểm như Lăng Bác, vườn bách thú, công viên.. Tổ chức các hội thi văn nghệ, ca múa nhạc, vẽ tranh, đọc sách hay tổ chức các trò chơi dân gian.. Tổ chức chương trình văn nghệ, tặng quà cho các bạn nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn... 

Chuyến đi dã ngoại mùa hè hoặc dịp 1/6 cùng gia đình luôn đem đến cho bé những trải nghiệm thú vị. Ảnh minh họa (Internet)
Chuyến đi dã ngoại mùa hè hoặc dịp 1/6 cùng gia đình luôn đem đến cho bé những trải nghiệm thú vị. Ảnh minh họa (Internet)

Còn gì bằng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, gia đình chuẩn bị cho bé một bữa tiệc thật ý nghĩa. Khoảnh khắc này là lúc gia đình sẽ cùng quây quần bên nhau chia sẻ, tâm sự về những câu chuyện gia đình, niềm vui trong cuộc sống. Các bậc phụ huynh có thể chuẩn bị những món ăn và nước uống mà bé thích nhất, tin rằng bé sẽ rất vui vẻ và hào hứng đón nhận.

Điều hạnh phúc nhất của một đứa trẻ là được bố mẹ đưa đi chơi, cùng vui đùa. Vì vậy, thật tuyệt vời nếu dịp 1/6 này, các bậc phụ huynh dành thời gian cho con. Tuỳ vào điều kiện của mỗi gia đình mà có thể chọn chuyến du lịch ngắn ngày hoặc đi cắm trại. Đơn giản hơn là đến công viên, sở thú, khu vui chơi… Dịp Quốc tế Thiếu nhi hàng năm đều rơi vào mùa hè, vì vậy các bé rất thích được bố mẹ dẫn đi bơi. Tuy nhiên, bố mẹ thường không có nhiều thời gian rảnh và nước hồ bơi không đảm bảo sạch sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe trẻ nhỏ. 

Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi chỉ nên diễn ra tinh gọn để đảm bảo các công tác phòng chống dịch.

Những món quà nên tặng bé

Sách, truyện tranh thiếu nhi: Đây là một lựa chọn khá tuyệt vời để dành tặng các bé nhân ngày Quốc tế thiếu nhi này. Những đứa trẻ thường có tính tò mò về thế giới xung quanh, thích thú với những câu chuyện, những hình ảnh mới lạ.

Sách, truyện sẽ là món quà bổ ích giúp các bé hiểu thêm nhiều điều hay, tạo thói quen đọc sách. Mở mang kiến thức và tiếp thu những đức tính tốt. Tuỳ từng độ tuổi khác nhau mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn thể loại sách phù hợp với trẻ.

Đối với những bé chưa biết đọc, bạn có thể tặng bé những loại sách tranh vẽ, hoặc những cuốn truyện thiếu nhi đơn giản và dành thời gian đọc truyện cho bé nghe.

Trẻ sẽ luôn tò mò trước những món quà được bố mẹ dành tặng dịp 1/6. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Trẻ sẽ luôn tò mò trước những món quà được bố mẹ dành tặng dịp 1/6. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đối với những bé đã biết đọc, có nhận thức bạn có thể dành tặng bé những cuốn sách thiếu nhi thông dụng như: Thần đồng đất Việt, Trạng Quỳnh, Trạng Quỷnh… hay những cuốn truyện thiếu nhi nước ngoài kinh điển như Con mèo dạy hải âu bay, Hoàng tử bé, Harry Potter…

Các loại đồ chơi ngày càng đa dạng, phù hợp với từng sở thích, lứa tuổi của các bé. Vậy nên, một món đồ chơi phù hợp sẽ là món quà thật giá trị đối với trẻ. Đồ chơi cho những bé dưới 2 tuổi, cần cho bé tiếp xúc với hình ảnh, màu sắc, âm thanh và phải đặc biệt an toàn. Ví dụ như xúc xắc có âm thanh vui tai, đồ treo nôi, đồ chơi phát nhạc… Với các bé từ 2 – 5 tuổi, những món đồ chơi mang tính giáo dục và phát triển trí tuệ được ưu tiên lựa chọn. Điển hình là các bộ đồ chơi mô phỏng nghề nghiệp, búp bê, đồ hàng nấu ăn…

Ở độ tuổi từ 5 – 10 tuổi, trẻ đã bắt đầu có hiểu biết hơn. Những bộ đồ chơi yêu cầu sự tư duy, sáng tạo, mang tính thử thách trí tuệ sẽ rất phù hợp. Ví dụ như rubik, bộ lắp ráp LEGO, bộ cờ tỉ phú, cờ cá ngựa…

Robot đồ chơi thông minh là món quà không thể bỏ qua đối với bé trai. Bộ đồ chơi robot thông minh không chỉ có thể biến hình thành xe, máy bay,... mà còn có thể tự di chuyển, giả giọng nói, kích thích sự phát triển não bộ ở trẻ.

Robot đồ chơi có đa dạng mẫu mã trên thị trường, chắc chắn sẽ trở thành món quà hấp dẫn bé mừng ngày 1/6. Tuy nhiên, khi mua bạn nên lựa chọn đồ chơi rõ nguồn gốc, thương hiệu và chất liệu để tránh mua lầm sản phẩm chất lượng kém có thể gây hại cho bé.

Bố mẹ nên tặng món quà theo sở thích của con nhưng tiết kiệm. Các món quà vừa túi tiền có thể chọn như: bộ đồ chơi xếp hình, tập truyện tranh dài kỳ, sách thiếu nhi, quần áo hay đồ dùng trang trí phòng của con thêm xinh xắn… Nếu không đủ điều kiện mua quà, phụ huynh có thể tạo cho con bất ngờ bằng món quà tự làm (quà handmade). Trên mạng có rất nhiều video hướng dẫn cách làm đồ chơi cho trẻ bằng các nguyên vật liệu đơn giản như giấy, bìa carton… Đây có thể sẽ là món quà đơn giản nhưng gây ấn tượng mạnh với những đứa trẻ.

Những chú lợn đất tiết kiệm đáng yêu luôn được các bé đặc biệt yêu thích. Bên cạnh đó, lợn đất cũng là món quà tặng đặc biệt ý nghĩa. Vừa giản dị, gần gũi, vừa là cách giáo dục trẻ em về tính tiết kiệm, biết trân trọng giá trị của tiền, tích tiểu thành đại.

Dụng cụ thể thao tại nhà giúp bé rèn luyện sức khỏe và tập cho bé thói quen biết chăm sóc sức khỏe của mình. Phụ huynh có thể tặng bé những thứ như ván trượt, giày patin, bóng rổ, bóng đá, tạ nhẹ, dây nhảy, bộ vợt tennis, cầu lông,... và khuyến khích bé tập luyện. Ngoài ra, bạn có thể dành một chút thời gian rảnh rỗi để tập luyện thể thao với con mình. 

Vì thế, bể bơi phao là món quà lý tưởng bố mẹ nên giành tặng cho các bé ngày 1/6 này, chắc chắn các bé sẽ rất thích thú. Các bậc phụ huynh cũng thoải mái để con mình vui chơi thỏa thích mà vẫn đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Đồng hồ đeo tay cũng là một món quà hữu ích và đẹp cho các bé. Những bé trên 5 tuổi đã tự biết xem giờ. Rèn luyện tính quản lý thời gian. Ngoài ra, nếu có điều kiện, bạn có thể lựa chọn đồng hồ đeo tay thông minh. Ngoài chức năng xem giờ còn theo dõi được sức khoẻ của bé, tình hình vận động. Đặc biệt còn biết được các bé đang ở đâu ngay cả khi không thể bên cạnh.

Quần áo luôn là những món quà tặng phổ biến nhất. Các bé sẽ rất bất ngờ khi được tặng những bộ đồ hoá thân thành những nàng công chúa hay những siêu anh hùng.

Thú bông là món quà tặng được nhiều bé gái yêu thích. Các bé gái vốn dĩ nữ tính, thích những cái đáng yêu. Vì vậy, những chú gấu bông dễ thương sẽ nhận được nhiều sự tình cảm quý mến từ những bé gái.

Quà handmade là một món quà vô cũng ý nghĩa nếu các bậc phụ huynh tự tay làm tặng bé. Bạn có thể đan một chiếc khăn len, làm một tấm thiệp chúc mừng, may một bộ quần áo, làm một con gấu bông, một chiếc kẹp tóc, đồ cột tóc,... chắc chắn bé sẽ rất thích thú và hạnh phúc.

Balo, cặp xách vừa giúp đựng đồ vừa giúp tạo cảm giác vui vẻ cho bé đến trường. Sách, vở, dụng cụ học tập là vật dụng không thể thiếu đối với các bé khi đến trường. Với những bé nhỏ tuổi bạn có thể tặng cho bé những tập tô màu giúp kích thích sự sáng tạo và nhận biết màu sắc. Còn những bé đã đến trường bạn có thể tặng cho sách và dụng cụ học tập, màu vẽ,... để chuẩn bị cho năm học mới tràn đầy năng lượng.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cũng là dịp thích hợp để lưu lại những hình ảnh, khoảnh khắc của các em thiếu nhi. Sau khi chụp xong, các bé sẽ lại cười thích thú khi tự xem lại những bức ảnh mà mình đã được chụp. Vì vậy mà đây được xem là một món quà khá độc lạ.