Nepal tái mở cửa di sản sau thảm họa động đất kép

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Gần 2 tháng sau thảm họa động đất kép, chính phủ Nepal đã mở cửa 6 trong số 7 điểm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Bộ trưởng Du lịch Nepal Kripasur Sherpa cho biết, quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo mục tiêu thu hút 800.000 lượt người mỗi năm đến du lịch tại Nepal.
Du khách chụp ảnh di sản đổ nát sau trận động đất.
Du khách chụp ảnh di sản đổ nát sau trận động đất.
Thảm họa động đất kép hôm 22/4 và 12/5 đã khiến hơn 8.700 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn tòa nhà bị hư hại, trong đó có cả những ngôi đền cổ, các công trình kiến trúc lịch sử. Chính phủ Nepal lo ngại, việc đóng cửa các di sản quá lâu sẽ ảnh hưởng mạnh đến nguồn thu của ngành du lịch, vốn là một trong những trụ cột của nền kinh tế.