Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng luật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/5, tại nhà Quốc hội mới Ba Đình, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9. Đây là kỳ họp có thời lượng dài (dự kiến 31 ngày làm việc chính thức) với khối lượng lớn các dự án xây dựng luật, pháp lệnh nhằm cụ thể hóa triển khai thi hành Hiến pháp.

Trước đó, các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành một phút mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh - nguyên Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng,  nhận định: 5 tháng đầu năm 2015, tình hình KT-XH có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng phục hồi rõ rệt, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo được quan tâm, an ninh quốc phòng được tăng cường, đảm bảo. Hoạt động đối ngoại song phương, đa phương được đẩy mạnh. Việc tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh nghị viện IPU 132 góp phần thúc đẩy ngoại giao nghị viện, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Năm nay là năm về đích trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được Đại hội Đảng XI và Quốc hội khóa XIII xác định, trước thách thức và vận hội. Do đó, Kỳ họp thứ 9 có vị trí quan trọng nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua để đánh giá đúng các mặt công tác, xác định việc cần làm ngay và tiếp tục hoàn thành trong 2015, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh KT-XH.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết: Với dự kiến sẽ thông qua 118 dự án luật và 1 nghị quyết, cho ý kiến về 15 dự án luật khác, đây là số lượng dự án luật lớn nhất từ trước đến nay được xem xét thông qua, cho ý kiến tại một kỳ họp. Những ngày qua, các đại biểu đã tiếp xúc sâu rộng, lắng nghe ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri. “Đề nghị đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu thảo luận dân chủ, đóng góp chất lượng vào các nội dung kỳ họp, đáp ứng niềm mong mỏi của cử tri cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Sau phần khai mạc, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần