New Straits Times lên dây cót tinh thần cho đội tuyển Malaysia

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, tờ New Straits Times vừa có 2 bài báo để lên dây cót tinh thần cho đội tuyển Malaysia, sau khi để thua đậm 4-0 chủ nhà UAE.

 Chuyên gia bóng đá Shebby vừa có bài bình luận trên tờ New Straits Times gây sự chú ý của cổ động viên Malaysia. Tờ New Straits Times là tờ báo tiếng Anh phát hành tại Malaysia. Đây là tờ báo lâu đời nhất Malaysia vẫn đang phát hành, được xuất bản lần đầu với tên The Straits Times vào năm 1845, và được tái xuất bản với tên gọi "New Straits Times" vào năm 1974. Đây cũng là báo khổ rộng duy nhất bằng tiếng Anh tại Malaysia có khá nhiều bạn đọc.
 Văn Hậu, Trọng Hoàng đã sẵn sàng vào sân. Ảnh VFF.

Chuyên gia bóng đá Shebby cho biết đội tuyển Malaysia phải vượt qua trận thua 4-0 trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào thứ Năm, cần chấn chỉnh là để tìm kiếm chiến thắng trước Việt Nam. Shebby là cầu thủ chủ chốt của đội Kuala Lumpur vô địch Malaysia Cup ba năm liên tiếp từ 1987-1989. Ông cũng là Cố vấn toàn cầu cho Blackburn Rovers trong mùa giải 2012/2013 của Liên đoàn Anh.
Nói về trận thua, Shebby cho biết: “Cả đội không có chiến thuật hay chiến lược rõ ràng nào còn bàn thua là do một vài cá nhân mắc sai lầm. Hàng tiền vệ mất dạng vì Liridon Krasniqi không chịu tuân thủ ý thức chiến thuật của HLV. Chân sút Guilherme de Paula thì như một hành khách đợi tàu trong 90 phú”.
Nói về trận đấu với đội tuyển Việt Nam sắp tới, ông cho rằng: “Hãy tung Safawi Rasid, Luqman Hakim Shamsudin và Arif Aiman ​​Hanapi vào sân và chơi phản công trước Việt Nam,chúng ta sẽ không thất vọng. Hãy đừng quá quan tâm đến phong độ của các cầu thủ Việt Nam, chỉ cần chơi tỉnh táo, đúng với lối đá sở trường thì chúng ta sẽ giữ được tấm lưới sạch sẽ”.
 Người ta chờ Văn Đức chơi bùng nổ. Ảnh AT

Trong khi đó, cây viết thể thao K.Rajan của New Straits Times lại cho rằng, HLV Tan Cheng- Hoe vừa nhắc nhở các cầu thủ toàn đội rằng Malaysia  đã từng đánh bại Việt Nam trước đó - năm 2010 (chung cuộc 2-0) và năm 2014 (chung cuộc 4-2) ở bán kết AFC Cup. Ông cũng đùa vui: “Hổ đã từng “nếm thịt” Rồng trong quá khứ”.
 Cheng Hoe hy vọng rằng lịch sử sẽ lặp lại và kêu gọi “những chú hổ Harimau Malaya hãy chiến đấu để trông chờ Việt Nam sẩy chân để vượt lên. Ông thừa nhận rằng Việt Nam sở hữu những tiền đạo tốc độ và một hàng thủ chắc chắn, đến giờ Việt Nam  mới chỉ để thủng lưới một bàn sau sáu trận.
Tuy nhiên, HLV Tan Cheng- Hoe phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam hiện tại dưới thời HLV Park Hang Seo, người Hàn Quốc là một đội bóng khó lường. Với các tiền vệ đẳng cấp của Việt Nam có thể chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Điều nay bắt buộc tuyến tiền vệ của Malaysia phải bịt các không gian thật nhanh sau khi để mất bóng.HLV đội tuyển quốc gia Tan Cheng Hoe tỏ ra bình tĩnh và nói với các học trò của ông không sợ Việt Nam khi hai đội đụng độ nhau trong trận đấu vòng loạt World Cup/Asian Cup tại bảng G tại sân vận động Al Maktoum ở Dubai vào thứ Sáu.
Điều quan trọng là các cây viết của New Straits Times đều đang giành sự tôn trọng đáng kể cho đội tuyển Việt Nam dù họ biết trận đấu tới Quang Hải không được thi đấu, còn Tuấn Anh thì bị chấn thương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần