New Zealand: Du lịch sông băng, 7 người thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bảy người được cho là đã thiệt mạng trên một chiếc trực thăng gặp tai nạn tại khu du lịch sông băng nổi tiếng ở New Zealand.

Chiếc máy bay gặp tai nạn vào sáng thứ 7 (21/11) tại khu du lịch sông băng Fox Glacier, thuộc bờ biển phía tây South Island. Thời tiết xấu, địa hình phức tạp và tầm nhìn thấp đã ngăn cản những nỗ lực tìm kiếm nạn nhân của cảnh sát.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay.
Cảnh sát địa phương nhận định, khả năng sống sót của 7 người trên máy bay là rất thấp và dự kiến tới sáng mai (22/11) mới có thể bắt đầu công tác tìm kiếm.

Trong số 7 người trên chiếc máy bay có 6 du khách nước ngoài bao gồm 2 người Australia và 4 người Anh.

Theo giới chức địa phương, chuyến bay thuộc một gói du lịch bao gồm 10 phút bay qua sông băng, nơi khách du lịch có thể đi bộ khoảng nửa tiếng trước khi quay về.

Đây là dòng sông băng dài nhất bờ biển phía tây South Island của New Zealand, trải dài 13 km từ công viên núi Mount Cook tới bờ biển Tasman.

Trước đó vào năm 2010, 9 người cũng đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhảy dù đâm vào cuối đường băng của sân bay Fox Glacier.