Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga báo cáo tổn thất chưa từng có tại Ukraine

Kinhtedothi - Nga hôm 2/1 cho biết hơn 60 binh sĩ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ do Nga kiểm soát vào dịp năm mới, đánh dấu tổn thất nhân mạng lớn nhất được Moscow báo cáo cho đến nay.

Trong một thông báo cực kỳ hiếm hoi sau những lời chỉ trích của báo giới, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 63 quân nhân nước này đã thiệt mạng "do một cuộc tấn công bởi 4 tên lửa" tại thành phố Makiivka do Nga kiểm soát ở Donetsk, miền Đông Ukraine, vào đêm Giao thừa vừa qua.

Đây là thiệt hại nhân mạng lớn nhất được Bộ Quốc phòng Nga báo cáo cho đến nay, trong một cuộc xung đột kéo dài kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt vào ngày 24/2/2022.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã được sử dụng và mục tiêu là một điểm triển khai tạm thời. Cuối ngày 2/1, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

Bộ Tổng tham mưu cho biết: "Có tới 10 đơn vị thiết bị quân sự thuộc nhiều loại khác nhau của địch đã bị phá hủy và hư hỏng. Trước đó cùng ngày, bộ phận truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng gần 400 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Makiivka.

Các phóng viên chiến trường Nga - những người đã tạo được nhiều ảnh hưởng trong những tháng gần đây - cho biết "hàng trăm người" có thể đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một điểm huấn luyện ở Makiivka và chỉ trích các chỉ huy hàng đầu của Nga đã không rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ.

Cựu lãnh đạo phe ly khai được Nga hậu thuẫn Igor Strelkov cho biết, quân đội - phần lớn bao gồm những người Nga được huy động - đã đóng quân trong một tòa nhà không được bảo vệ đã bị phá hủy "gần như hoàn toàn" do đạn dược được cất giữ trong khuôn viên đã phát nổ trong cuộc không kích.

Andrei Medvedev, Phó Chủ tịch cơ quan lập pháp thành phố Moscow, bình luận: "10 tháng sau cuộc chiến, thật nguy hiểm và là một tội ác khi coi địch là kẻ ngu ngốc không biết gì". Thống đốc Samara, Dmitry Azarov, nói rằng trong số các nạn nhân có cư dân trong khu vực của ông, đồng thời cho biết thêm rằng một đường dây nóng đã được thiết lập cho người thân của họ.

Một thông báo trên mạng xã hội đã kêu gọi người Nga quyên góp quần áo, thuốc men và thiết bị cho những người sống sót sau cuộc tấn công. Một thông báo khác cho biết cư dân ở 4 thành phố trong khu vực - Samara, Tolyatti, Syzran và Novokuibyshevsk - sẽ tập trung vào ngày 3/1 để tưởng niệm các binh sĩ.

Trong khi đó, tại thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của nước này đã bắn hạ hơn 80 máy bay không người lái kể từ đầu năm 2023. Các cuộc không kích của Nga trên khắp Ukraine vào đêm Giao thừa và ngày đầu năm mới được cho đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Kiev một lần nữa hứng chịu hỏa lực từ các máy bay không người lái hôm 2/1, mặc dù các lực lượng Ukraine tuyên bố phần lớn đã bị lực lượng phòng không bắn hạ. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã thông báo về một vụ nổ ở phía Đông Bắc thủ đô và cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động.

Vào tối 2/1, người đứng đầu khu vực Kharkiv Oleg Synegubov cho biết thành phố lớn thứ hai của Ukraine và khu vực xung quanh một lần nữa bị tấn công bằng tên lửa của Nga. "Cơ sở hạ tầng quan trọng đã được nhắm mục tiêu" - ông Oleg viết.

Nga được cho đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng điện và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine kể từ tháng 10/2022. Các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng mất điện toàn diện, cắt nguồn cung cấp nước và sưởi ấm khi nhiệt độ ở một số khu vực xuống dưới mức đóng băng.

Moscow cho biết các cuộc tấn công vào dịp năm mới của họ đã nhắm mục tiêu vào việc sản xuất máy bay không người lái của quốc gia láng giềng thân phương Tây. Moscow cũng cáo buộc Ukraine đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng trong nước Nga những tuần gần đây.

Mikhail Razvozzhayev, Thị trưởng Sevastopol ở Crimea, hôm 2/1 xác nhận 2 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên Biển Đen. Trước đó cùng ngày, các quan chức Nga cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở năng lượng ở khu vực Bryansk ở Tây Nam, giáp Ukraine. Các nhà chức trách ở khu vực phía Tây Nam Voronezh cho biết một máy bay không người lái trinh sát của Ukraine đã bị bắn hạ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Podcast quốc tế: Kịch bản nào cho giá vàng trong nửa cuối năm 2025?

Podcast quốc tế: Kịch bản nào cho giá vàng trong nửa cuối năm 2025?

19 Apr, 07:25 AM

Kinhtedothi – Giá vàng toàn cầu đang trong hành trình tăng mạnh chưa từng có, vượt ngưỡng 3.350 USD/ounce và có thể tiếp tục lập đỉnh trong nửa cuối năm 2025. Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, kỳ vọng lãi suất giảm, đồng USD suy yếu và lực mua kỷ lục từ các ngân hàng trung ương.

Boeing vào tâm bão thương chiến Mỹ - Trung

Boeing vào tâm bão thương chiến Mỹ - Trung

19 Apr, 05:43 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng leo thang, Boeing - biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không Mỹ – đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới với quyết định gây sốc từ Bắc Kinh: yêu cầu các hãng hàng không nội địa ngừng nhận máy bay Boeing và không đặt thêm đơn hàng mới.

Hà Nội - Sejong (Hàn Quốc) khởi đầu hợp tác chiến lược bền vững

Hà Nội - Sejong (Hàn Quốc) khởi đầu hợp tác chiến lược bền vững

18 Apr, 03:33 PM

Kinhtedothi - Cuộc gặp giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và đoàn đại biểu TP Sejong (Hàn Quốc) không chỉ đánh dấu lần đầu tiên hai TP thiết lập tiếp xúc cấp cao, mà còn mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác bền vững, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ