Nga bắt giữ 5 tàu đánh bạch tuộc của Nhật Bản

Tú Anh (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga đã bắt giữ 5 tàu đánh bạch tuộc của Nhật Bản vào hôm 17/12 gần một hòn đảo mà hai bên đang tranh chấp, theo Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga.

 Ảnh hòn đảo đang tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. Ảnh: Google Maps

Thông tin được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra. 

Các con tàu bị chính quyền Nga bắt giữ khi đang hoạt động gần một hòn đảo mà Nhật Bản cho là  Kunashiri còn Nga gọi là Kunashir, ông Suga trao đổi với báo giới tại Tokyo. Các đoàn thủy thủ vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt, ông cho biết thêm.  

Chính quyền Nhật Bản đã phản đối việc bát giữ số tàu trên, cho rằng họ đang hoạt động đánh bắt phù hợp với thỏa thuận giữa hai nước ông Suga nói, đồng thời cho biết phía Nhật sẽ tiếp tục kêu gọi Moscow sớm thả số thuyền và thuyền viên.  

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi hiện đang ở Nga và có chuỗi bàn thảo với người đồng cấp Sergei Lavrov, theo đó họ được kỳ vọng sẽ động chạm đến 4 hòn đảo còn tranh chấp trong suốt nhiều thập kỷ qua, vốn do Liên Xô kiểm soát từ cuối Thế chiến II.