Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga-Brazil mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến thăm Brazil của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nước đã ký bảy văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, công nghệ, năng lượng và y tế.
Nổi lên trong các thỏa thuận vừa ký là kế hoạch hành động hợp tác kinh tế và thương mại các năm 2014-2015, theo đó hai bên đề ra mục tiêu nâng kim ngạch trao đổi mậu dịch lên 10 tỷ USD/năm.

Đáng chú ý là tuyên bố giữa Bộ trưởng Quốc phòng Brazil và Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, theo đó phía Brazil quan tâm đàm phán mua của Nga hệ thống phòng không.

 
Tổng thống Rousseff tiếp Tổng thống Putin. (Nguồn: Agencia Brasil)
Tổng thống Rousseff tiếp Tổng thống Putin. (Nguồn: Agencia Brasil)
Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết kể từ chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin tới quốc gia Nam Mỹ này năm 2004, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng hơn gấp đôi. Theo bà, văn kiện vừa ký cũng sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư trực tiếp song phương.

Bà Rousseff tuyên bố Brazil tìm kiếm “quan hệ dài hạn” với Nga, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế. Là hai nước lớn, Brazil và Nga cần phải đạt được sự độc lập về khoa học và công nghệ sau những gì diễn ra mới đây, ám chỉ tới vụ bê bối của tình báo Mỹ bị cựu điệp viên Snowden phanh phui.

Nữ chính trị gia này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc Brazil và Nga tăng cường phối hợp tại G-20, vì đây là “cách thức duy nhất” để Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trở thành một cơ chế “thực sự đa phương và dân chủ.”

Trong khi đó, Tổng thống Putin nêu rõ Brazil là bạn hàng lớn nhất của Nga tại Mỹ Latinh, tuy rằng trong những năm gần đây kim ngạch trao đổi sụt giảm. Năm ngoái, kim ngạch mậu dịch giữa hai nước ở mức 5,56 tỷ USD.

Nhà lãnh đạo Nga ủng hộ việc đàm phán một thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) và Liên minh kinh tế Âu-Á (gồm Nga, Belarus và Kazakhstan) vì nó có thể thúc đẩy giao thương giữa hai khu vực.

Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra sau chuyến thăm Nga của Tổng thống Rousseff tháng 12/2012 và chuyến thăm Brazil của Thủ tướng Dimitri Medvedev đầu năm 2013.

Ngày 15/7, ông Putin sẽ dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại thành phố Forteleza cùng với những người đồng cấp của Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và nước chủ nhà Brazil.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ