Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga cảnh báo đáp trả rắn nếu phương Tây can thiệp sâu vào xung đột Ukraine

Kinhtedothi - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cảnh báo Moscow sẽ không do dự đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía NATO.

Ông cho biết, nếu quân đội Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đó sẽ là hành động vượt quá giới hạn.

Tên lửa M142 HIMARS trong cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Đan Mạch, vào ngày 30/3/2023. Ảnh: Sergei Gapon

Phát biểu trên kênh truyền thông Rossiya Segodnya vào thứ Ba (ngày 5/11), ông Lavrov nhấn mạnh quân đội Ukraine không thể tự vận hành vũ khí này mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia NATO và dữ liệu tình báo do hệ thống vệ tinh của khối này cung cấp. Do vậy, theo ông, việc vũ khí này được triển khai có nghĩa là NATO và các nước thành viên đang thực sự tham gia vào cuộc xung đột với Nga, và điều này sẽ phản ánh tính chất của cuộc xung đột vốn bị các lãnh đạo phương Tây che giấu.

Quan chức này khẳng định Moscow đã hiểu rõ về chính sách và tham vọng của NATO, đặc biệt khi khối xác định Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của mình.

Ông Lavrov cảnh báo châu Âu đang được quân sự hóa với tốc độ nhanh chóng và nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào của NATO hoặc các quốc gia thành viên chống lại Nga sẽ phải đón nhận biện pháp đáp trả thích đáng nhằm tự vệ theo Hiến chương Liên Hợp quốc. Ông nhấn mạnh, Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông Lavrov cũng khẳng định không một quốc gia nào, kể cả các nước ở bên kia Đại Tây Dương hoặc eo biển Manche, có thể đứng ngoài cuộc trong trường hợp xung đột leo thang. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ coi các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ mình bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp chính là hành động trực tiếp từ các nước cung cấp vũ khí đó. Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông hy vọng NATO đã hiểu được những cảnh báo từ Moscow về hậu quả của những hành động như vậy, đồng thời tiết lộ quân đội Nga đang xem xét nhiều phương án để đáp trả.

Trong nhiều tháng, Ukraine đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu điều này trong kế hoạch chiến thắng của mình, nhưng nhiều nhà lãnh đạo phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng. Cuối tháng 10, tờ New York Times đưa tin ông Zelensky đã bí mật yêu cầu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk để mở rộng phạm vi tấn công vào lãnh thổ Nga. Với tầm bắn lên tới 2.400km, tên lửa Tomahawk có tầm bắn xa hơn bất kỳ loại vũ khí nào phương Tây từng cung cấp cho Ukraine trước đây.

Điện Kremlin phản ứng mạnh mẽ trước thông tin này, khẳng định rằng mục đích của Kiev là ngay lập tức kéo các quốc gia phương Tây vào xung đôt. Moscow cho rằng việc cung cấp những loại vũ khí này có thể khiến xung đột leo thang nhanh chóng và nghiêm trọng hơn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Việt Nam, Mỹ sẽ sớm đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng

Việt Nam, Mỹ sẽ sớm đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng

10 Apr, 10:13 AM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhằm khởi động đàm phán một thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó có các điều khoản thuế và sự tham gia của các cấp kỹ thuật liên quan.

Bài 4: Seoul - hình mẫu toàn cầu về giao thông bền vững

Bài 4: Seoul - hình mẫu toàn cầu về giao thông bền vững

10 Apr, 08:03 AM

Kinhtedothi - Seoul, Thủ đô của Hàn Quốc, đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển giao thông bền vững. Với hàng loạt sáng kiến đổi mới và chính sách tiến bộ, thành phố này không chỉ từng bước giải quyết vấn nạn tắc nghẽn giao thông, mà còn nâng cao chất lượng không khí, hướng tới một tương lai xanh và phát triển bền vững.

Cảnh báo Ukraine thiếu hụt lao động do di cư kéo dài

Cảnh báo Ukraine thiếu hụt lao động do di cư kéo dài

10 Apr, 07:45 AM

Kinhtedothi - Nữ nghị sĩ Ukraine, bà Nina Yuzhanina, cảnh báo một bộ phận lớn người Ukraine hiện đang sinh sống tại các quốc gia châu Âu có thể sẽ không trở lại quê hương trong tương lai gần, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động do di cư kéo dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ