Nga cảnh cáo Mỹ bỏ cấm vận vũ khí cho phe nổi dậy tại Syria

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga vừa lên tiếng cảnh cáo Mỹ không nên dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho quân nổi dậy tại Syria.

Điện Kremlin hôm 9/12 khẳng định, quyết định bỏ một số lệnh giới hạn mua bán vũ khí cho quân nổi dậy ôn hòa tại Syria mang lại nhiều rủi ro cho tiến trình tìm kiếm hòa bình tại quốc gia này.
 Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov
Theo đó, đại diện chính quyền Moscow khẳng định, việc bỏ cấm vận vũ khí với phe đối lập ở Syria sẽ có khả năng khiến chỗ vũ khí này rơi vào tay “các kẻ khủng bố”.
Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, một khi lệnh cấm vận bị giải trừ, sẽ đem lại ẩn họa lớn cho khu vực Trung Đông, cũng như lực lượng quân đội Nga tại Syria.
Về những nỗ lực đạt thỏa thuận hành lang hòa bình cho quân nổi dậy rời khỏi Aleppo giữa Nga và Mỹ, ông Peskov khẳng định, Điện Kremlin hy vọng hai bên sẽ sớm giành được tiếng nói chung. Tuy nhiên, người phát ngôn cũng cho rằng các nội dung bàn thảo rất phức tạp và liên tục bị trở ngại do những quyết định của Mỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần