Nga cáo buộc phương Tây gây sức ép trong vấn đề Syria

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/7 đã đưa ra cáo buộc phương Tây gây sức ép để buộc Moscow phải ủng hộ các lệnh trừng phạt mà HĐBA Liên Hợp quốc có khả năng áp đặt đối với chính quyền Syria nếu chính quyền quốc gia Trung Đông này không lập tức chấm dứt bạo lực.

Theo Ngoại trưởng Lavarov, Nga coi đây là “cách tiếp cận nguy hiểm và hoàn toàn phản tác dụng” và sẽ phản đối đến cùng dự thảo Nghị quyết mang tính “tối hậu thư” của phương Tây. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Chữ Thập Đỏ quốc tế đã tuyên bố Syria đang trong tình trạng nội chiến, tất cả các bên phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị xét xử tội ác chiến tranh.