Nga: Chính sách sản lượng của OPEC+ giúp ổn định thị trường dầu thế giới

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đánh giá rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của OPEC+ đã giúp ổn định thị trường trong 5 năm gần đây.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 ngày 10/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết thỏa thuận hợp tác về chính sách sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, đã giúp ổn định nguồn cung nhiên liệu trong 5 năm qua, nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư và gia tăng niềm tin vào ngành công nghiệp dầu mỏ.
 Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.
"Chúng tôi đánh giá tích cực  sự hợp tác với OPEC kể từ năm 2016. Việc tham gia vào liên minh OPEC+ đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành dầu mỏ Nga phát triển nhanh hơn trong 5 năm qua, giúp các công ty khai thác chủ động trong sản xuất nhiên liệu” -  ông Novak cho hay.
Nga là quốc gia ngoại khối, đã hợp tác cùng OPEC trong chính sách về sản lượng dầu kể từ năm 2016
Theo Phó Thủ tướng Novak, thị trường dầu hiện duy trì ổn sự biến động trên thị trường dầu hôm nay thấp hơn nhờ thỏa thuận với OPEC +. "Chúng tôi hiểu rất rõ ràng rằng tình hình đang được theo dõi hàng tháng, chúng tôi đang đưa ra những quyết định đúng đắn nhất", ông nói thêm.
“Canh bạc” do OPEC và các đồng minh thực hiện nhằm tăng sản lượng dầu trong tháng 1/2021 bất chấp dự báo dư cung của chính họ dường như đang được đền đáp khi giá ổn định. Tại cuộc họp chính sách đầu tháng này, OPEC+ vẫn tiếp tục với mức tăng danh nghĩa hàng tháng là 400.000 thùng/ngày, bất chấp việc giá dầu toàn cầu đã giảm hơn 20% kể từ cuối tháng 10 năm nay.
Giá dầu đã ổn định quanh mức 75 USD / thùng khi nhà đầu tư gạt bỏ lo ngại về tình trạng dư thừa, một phần vì họ không tin rằng các thành viên  OPEC+ có thể đạt được mục tiêu sản lượng mới và nhu cầu vẫn dự kiến ​​sẽ tăng.
Một thỏa thuận về việc hạn chế sản lượng dầu giữa OPEC và 11 nước sản xuất dầu chủ chốt khác, dẫn đầu là Nga, đã được ký kết vào ngày 10/12/2016 trong bối cảnh giá năng lượng thế giới giảm mạnh. Sau đó, các nước tham gia liên minh OPEC+ đã đồng ý giảm sản lượng 1,758 triệu thùng/ngày so với mức của tháng 10/2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần