Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga dành hơn 730 tỷ USD cho tái trang bị vũ khí

KTĐT - Đây là các số liệu được ông Vladimir Popovkin, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga phụ trách công tác mua vũ khí và kỹ thuật quân sự, thông báo ngày 11/3 trên báo "Tin Tức."

KTĐT - Đây là các số liệu được ông Vladimir Popovkin, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga phụ trách công tác mua vũ khí và kỹ thuật quân sự, thông báo ngày 11/3 trên báo "Tin Tức."

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Chính phủ Nga đã quyết định cấp 22.000 tỷ rúp (hơn 730 tỷ USD) cho chương trình tái trang bị vũ khí của quân đội từ nay đến năm 2020, trong đó 78-80% được dành để mua vũ khí hiện đại.

Đây là các số liệu được ông Vladimir Popovkin, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga phụ trách công tác mua vũ khí và kỹ thuật quân sự, thông báo ngày 11/3 trên báo "Tin Tức."

Ông Popovki nêu rõ để tránh những sai phạm có thể gặp phải, Chính phủ Nga đã quyết định cấp phần lớn số tiền trên trong năm năm đầu chứ không phải vào năm năm cuối như trước đây. Cụ thể, các xí nghiệp thuộc Tổ hợp công nghiệp quốc phòng sẽ được cấp 700 tỷ rúp trước năm 2015 để họ có thể ký các hợp đồng sau năm 2015.

Ông Popovki cũng cho biết hầu hết các loại vũ khí của quân đội Nga hiện nay đã trở nên lạc hậu, số vũ khí hiện đại chỉ chiếm gần 20% tại binh chủng hạt nhân chiến lược, khoảng 10% tại các quân-binh chủng khác trong khi tỷ lệ vũ khí hiện đại của quân đội các cường quốc hàng đầu thế giới hiện chiếm tới 30-50%.

Chương trình tái trang bị vũ khí cho quân đội Nga nêu nhiệm vụ đổi mới trang thiết bị quân sự ở mức 70% vào năm 2020. Theo chương trình này, từ nay đến năm 2020, quân đội Nga sẽ được trang bị khoảng 100 tàu chiến, trong đó có 20 tàu ngầm và tám tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên lửa đạn đạo Bulava, các tên lửa có cánh chống tàu chiến 3M54 và 3M14.

Ngoài ra, còn có hơn 600 máy bay tiêm kích và máy bay vận tải quân sự Su-34, Su-35S, Su-25SM, MiG-35S, An-70, Il-76, gần 1.000 máy bay lên thẳng các loại, bốn sư đoàn tên lửa phòng không S-400 "Triumf," 28 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 và S-500, hệ thống điều khiển-chỉ huy tác chiến thống nhất cho các lữ đoàn bộ binh và đổ bộ đường không nhằm sử dụng hữu hiệu vũ khí siêu chính xác./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

02 Feb, 02:49 PM

Kinhtedothi - Các đô thị lớn trên thế giới đang đứng trước giới hạn của mô hình phát triển giao thông truyền thống, khi ùn tắc kéo dài, ô nhiễm không khí gia tăng và chi phí mở rộng hạ tầng ngày càng đắt đỏ. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã điều chỉnh tư duy quy hoạch, không còn xem giao thông là bài toán kỹ thuật thuần túy mà coi đây là công cụ tổ chức không gian sống và điều tiết hành vi đi lại. Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh, Pháp và Singapore cho thấy những cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng hội tụ ở một điểm: giảm sự phụ thuộc vào xe cá nhân và đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ