Nga đình chỉ các chuyến bay tới Ai Cập sau thảm kịch hàng không

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Ai Cập sau vụ tai nạn máy bay khiến 224 người thiệt mạng vì nghi ngờ trên máy bay có đặt bom.

Theo đó, tất cả các chuyến bay đến Ai Cập sẽ bị hoãn hoặc hủy. Cùng với đó, chính phủ Nga sẽ sớm đưa ra cơ chế đưa 45.000 du khách Nga đang có mặt tại Ai Cập về nước an toàn.

Giới chức Anh cho biết một tin tình báo rằng các tay súng tại bán đảo Sinai đã có liên lạc với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và thực hiện vụ tấn công này để trả thù những vụ không kích của Nga tại Syria. Tuy nhiên, cả Nga và Ai Cập đều cho rằng cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận vào thời điểm này.

Trước đó, chính phủ Anh cũng đã cấm các chuyến bay đến Ai Cập, chỉ duy trì những chuyến bay đưa công dân nước này trở về nước.

Hiện, các nhà điều tra Ai Cập đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc cùng sự giúp đỡ của các chuyên gia Nga và nước ngoài khác.