Nga dự định chi 180 tỷ USD phát triển hàng không

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 1/4, tại dinh thự Gorki ở ngoại ô Mátxcơva, Tổng thống Dmitry Medvedev đã chủ trì phiên họp của Hội đồng An ninh liên bang nhằm thảo luận chính sách dài hạn của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hàng không tới năm 2020.

KTĐT - Chiều 1/4, tại dinh thự Gorki ở ngoại ô Mátxcơva, Tổng thống Dmitry Medvedev đã chủ trì phiên họp của Hội đồng An ninh liên bang nhằm thảo luận chính sách dài hạn của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hàng không tới năm 2020.

Tổng thống Medvedev thông báo Nhà nước Nga dự định chi hơn 5.000 tỷ rúp (gần 180 tỷ USD) để nâng cấp các sân bay dân dụng, đổi mới các loại máy bay dân dụng, tăng cường tiềm lực của không quân, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô các loại dịch vụ hàng không.

Ông Medvedev nêu nhiệm vụ cần chế tạo các loại máy bay và xây dựng các sân bay Nga có khả năng cạnh tranh với nước ngoài về chất lượng và giá cả. Đặc biệt, máy bay Nga cần bắt kịp máy bay các nước tiên tiến về những tính năng chủ yếu như tiếng ồn động cơ, mức tiêu thụ nhiên liệu, tầm bay xa, hệ thống điện tử trang bị trên máy bay và độ an toàn.

Tổng thống cũng nhấn mạnh cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm hàng không Nga, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, chế tạo các loại máy bay hiện đại thông qua việc cải tiến và nâng cấp ngành hàng không, khuyến khích công tác thiết kế-phát minh và hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác nước ngoài.

Tổng thống Medvedev nêu rõ Nga đang chế tạo các loại máy bay dân dụng và quân sự đầy triển vọng như Sukhoi SuperJet-100, MS-21, Su-30, Su-35 và Mi-28N và kết luận hoạt động hàng không là một trong những hướng ưu tiên để hiện đại hóa nền kinh tế Nga.

Bên cạnh đó, Tổng thống Medvedev cũng nêu một số bất cập trong công tác phát triển hàng không Nga và chỉ rõ mặc dù Nhà nước liên bang đã chi một khoản kinh phí đáng kể nhưng một loạt vấn đề của ngành hàng không vẫn chưa được giải quyết triệt để, trong đó cơ sở hạ tầng của nhiều sân bay không đáp ứng yêu cầu hiện đại về tổ chức các chuyến bay, các máy bay chở khách quá cũ.../.