Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga - Đức hy vọng sớm chấm dứt bất ổn chính trị tại Belarus

Kinhtedothi - Lãnh đạo Nga và Đức bày tỏ hy vọng rằng Belarus sẽ sớm ổn định tình hình chính trị trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại nước này đã kéo dài sang ngày thứ 9.
Cơ quan truyền thông của Chính phủ Đức hôm 18/8 thông báo Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Belarus.
Điện Kremlin ngày 18/8 cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel hy vọng rằng tình hình bất ổn hiện tại ở Belarus sẽ sớm được giải quyết.
Làn sóng biểu tình tại Belarus nổ ra sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8.
"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình bất ổn chính trị ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8. Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng chính phủ Belarus nên kiềm chế sử dụng bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa, ngay lập tức trả tự do cho các tù nhân chính trị và tiến hành đối thoại toàn quốc với phe đối lập để giải quyết cuộc khủng hoảng" - thông cáo của Điện Kremlin cho biết.
"Phía Nga lưu ý rằng bất kỳ nỗ lực can thiệp của nước ngoài vào công việc đối nội của nước cộng hòa Belarus là không thể chấp nhận được, vì điều này có thể dẫn đến leo thang thêm cuộc khủng hoảng. Hai nhà lãnh đạo Nga và Đức đều hy vọng cuộc khủng hoảng tại Belarus sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt” Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố.
Nhằm trấn an làn sóng biểu tình đang tăng cao, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 17/8 cho biết sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức. Ông Lukashenko khẳng định, điều này sẽ không xảy ra vì sức ép hay vì các cuộc biểu tình trên đường phố.
Làn sóng biểu tình nổ ra sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8, trong đó, ông Lukashenko tuyên bố thắng cuộc với hơn 80% số phiếu bầu. Tuy nhiên, đối thủ chính của ông Lukashenko là bà Svetlana Tikhanovskaya, chỉ giành được 10,12% số phiếu, đã không công nhận kết quả bầu cử đồng thời rời đất nước để sang Litva vào ngày 11/8.
Dự kiến các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn cấp về cuộc khủng hoảng tại Belarus vào ngày 19/8.
Trước đó  hôm 16/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Belarus giải quyết những bất ổn an ninh dựa trên các nguyên tắc của hiệp ước về thành lập Liên minh Quốc gia./.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ